Toyota thu hồi 1,9 triệu ô tô Prius trên toàn thế giới

Hãng ô tô Toyota của Nhật Bản ngày 12/2 thông báo đang tiến hành thu hồi 1,9 triệu ô tô thương hiệu Prius trên toàn thế giới, do lỗi ở hệ thống hybrid (tích hợp năng lượng).

Chiếc Prius 2010 của Toyota.


Cụ thể, số xe Prius bị thu hồi là được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3/2009 - 2/2014, gồm 997.000 chiếc ở Nhật Bản, 713.000 chiếc ở Bắc Mỹ, 130.000 chiếc ở châu Âu. Theo Toyota, lỗi ở phần mềm điều khiển hệ thống hybrid có thể khiến hệ thống ngưng hoạt động và xe dừng lại.

Tuy nhiên, hãng ô tô lớn nhất thế giới này cũng trấn an rằng trong hầu hết các trường hợp, lỗi sẽ tắt các cảnh báo trong ô tô và đưa xe vào cơ chế an toàn tự động, theo đó ô tô có thể tiếp tục được lái song với mức năng lượng thấp hơn. Nhờ đó, ô tô có thể dừng lại trong khi lái, nhưng không đột ngột mà sẽ chậm dần và cuối cùng dừng hẳn.

Được biết, Toyota đã ghi nhận được hơn 400 trường hợp gặp phải lỗi này, trong đó có 300 xe ở Nhật Bản và 90 xe ở Bắc Mỹ. Hiện chưa có tai nạn nào xảy ra liên quan đến lỗi trên.

Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ thu hồi với số lượng lớn của Toyota và một số hãng ô tô Nhật Bản khác đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng lâu năm về chất lượng cũng như tính an toàn của sản phẩm các hãng này. Trước đó, năm 2009, Toyota cũng đã phải thu hồi 14 triệu ô tô do gặp phải lỗi ở phanh, chân ga và đệm sàn.


TTXVN/Tin tức
Toyota khuyến khích sử dụng xe Prius để khắc phục thiếu điện
Toyota khuyến khích sử dụng xe Prius để khắc phục thiếu điện

Toyota Motor Corp cho biết họ sẽ lắp đặt miễn phí hệ thống cung cấp điện khẩn cấp cho dòng xe lai (hybrid) Prius được sử dụng tại các tỉnh thuộc khu vực Tohoku, nơi bị trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 tàn phá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN