Tổng Giám đốc Hệ thống vũ trụ Nga từ chức

Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống vũ trụ Nga (RKS) Yuri Urlichic ngày 23/11 đã đệ đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) Vladimir Popovkin xác nhận ông Urlichic đã viết đơn xin từ chức và cho biết điều đó sẽ được chấp thuận ngay trong tuần này hoặc trong vài ngày tới.

Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống vũ trụ Nga (RKS) Yuri Urlichic. Ảnh: Internet.


Hồi đầu tháng 11, cảnh sát Nga cho biết họ đã phát hiện vụ biển thủ 6,5 tỷ rúp tại Công ty RKS, được thực hiện trong quá trình thiết kế chế tạo hệ thống định vị GLONASS. Sau đó ông Urlichic đã bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Tổng Công trình sư của RKS (cũng là Tổng Công trình sư của hệ thống GLONASS).

Trước đó, Roscosmos cho hay cơ quan này đề xuất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh tế của RKS Andrei Chimiris làm tạm quyền Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống vũ trụ Nga.

Tuy nhiên, Giám đốc Roscosmos cũng cho biết ông Urlichic có thể vẫn sẽ tiếp tục làm việc trong ngành vũ trụ nếu các cơ quan chức năng không phát hiện thấy điều gì bất hợp pháp trong những hành động của ông này trên cương vị người đứng đầu RKS.


TTXVN/Tin tức
Tàu vũ trụ Nga lắp ghép với ISS sau 6 giờ bay
Tàu vũ trụ Nga lắp ghép với ISS sau 6 giờ bay

Ngành du hành vũ trụ Nga đã đạt được thành tựu mới khi tàu chở hàng Tiến bộ M-16M đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau 6 giờ bay từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan (Cadắcxtan).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN