Thiên thạch lớn sắp bay gần Trái đất

Một thiên thạch có đường kính ước tính từ 400-1000m sẽ bay qua Trái đất vào ngày 26/1 tới ở khoảng cách 1,2 triệu km, gấp 3 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.


Ảnh minh họa.


Theo các nhà thiên văn học, thiên thạch có tên 2004 BL86 này sẽ không đâm va hay bay vào Trái đất. Đài quan sát Goldstone ở California, Mỹ sẽ theo dõi toàn bộ diễn biến của thiên thạch 2004 BL86 khi nó bay gần với quỹ đạo Trái đất vào ngày 26/1.


2004 BL86 được phát hiện vào ngày 30/1/2004 bởi Trung tâm nghiên cứu tiểu hành tinh bay gần Trái đất Lincoln (LINEAR). Tới khoảng giữa tháng 9/2011, LINEAR đã phát hiện ra khoảng 231.082 vật thể vũ trụ mới, trong số đó có 2.423 vật thể là các thiên thạch bay cận Trái đất và 279 sao chổi.


Một vật thể vũ trụ được cho là có nguy cơ gây nguy hiểm nếu nó bay qua quỹ đạo Trái đất ở khoảng cách nhỏ hơn 0.05 AU (xấp xỉ 19,5 lần khoảng cách từ Trái đất và Mặt trăng) và có đường kính từ 100-150m. Những vật thể có kích thước lớn như trên có thể gây ra những nguy hiểm khó lường, ví dụ như sóng thần nếu nó rơi xuống biển.


Tháng 2/2013, một thiên thạch có đường kính 17 mét đã rơi xuống thành phố Chelyabinsk của Nga. Vụ nổ do năng lượng bên trong thiên thạch này phát ra đã gây ảnh hưởng cho một khu vực rộng gần 20 km2.



Hoàng Trang

 

Thiên thạch 30 mét bay cực gần Trái đất
Thiên thạch 30 mét bay cực gần Trái đất

Vào 4h07 ngày 6/5 theo giờ Việt Nam (21h07 GMT), thiên thạch 2014 DX110 có đường kính khoảng 30 mét sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN