Thiên thạch 30 mét bay cực gần Trái đất

Vào 4h07 ngày 6/5 theo giờ Việt Nam (21h07 GMT), một thiên thạch có đường kính khoảng 30 mét sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách cực gần.

Ảnh minh họa.


Tại thời điểm cực cận, thiên thạch có tên 2014 DX110 sẽ cách bầu khí quyển của Trái đất khoảng 350.000 km với vận tốc bay 14.85 km/giây. Khoảng cách này còn nhỏ hơn khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng (384.400 km). Đây cũng là thiên thạch bay gần Trái đất nhất trong nhiều tháng gần đây.


Các nhà khoa học thông báo thiên thạch này sẽ không gây bất cứ nguy hiểm nào, đồng thời người dân có thể dễ dàng quan sát hiện tượng hiếm có này bằng kính thiên văn. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cũng dự báo có khả năng thiên thạch 2014 DX110 sẽ lại bay qua Trái đất vào tháng 3/2046.


2014 DX110 là một thiên thạch dạng Apollo – tên gọi chung cho các thiên thạch bay qua bầu khí quyển Trái đất. Đến nay, các chuyên gia đã ghi nhận được 240 trường hợp thiên thạch này.


Nếu va vào Trái đất, thiên thạch sẽ tàn phá một khu vực có diện tích rộng lớn gấp 10-20 lần diện tích của chính nó.



Hoàng Trang

Va chạm 'khủng' giữa thiên thạch và Mặt Trăng
Va chạm 'khủng' giữa thiên thạch và Mặt Trăng

Các nhà thiên văn học người Tây Ban Nha đã ghi lại được hình ảnh về cú va chạm với sức mạnh “khủng khiếp” giữa một thiên thạch và Mặt Tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN