Tên lửa Trung Quốc đạt tầm cao nhất kể từ năm 1976

Nhà vật lý thiên văn Mỹ Jonathan McDowell thuộc Đại học Harvard cho biết hôm 13/5, Trung Quốc đã phóng một tên lửa cỡ lớn và đạt tới độ cao 10.000 km. Đây là quỹ đạo cao nhất mà một tên lửa Trung Quốc đạt được từ năm 1976 tới nay.

Ảnh minh họa. Vụ phóng vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy “Trường Chinh-3B” tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Trong bức thư điện tử phúc đáp những thắc mắc, nhà khoa học McDowell cho biết tên lửa nói trên được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, miền tây Trung Quốc. Phía Trung Quốc xác nhận tên lửa này đã mang theo một thiết bị khoa học nghiên cứu tầng từ trường của Trái Đất.

Ông McDowell khẳng định tên lửa trên có khả năng sẽ được sử dụng trong tương lai để đưa một thiết bị chống vệ tinh vào quỹ đạo tương tự, song không có bằng chứng cho thấy vụ phóng này là nhằm thử nghiệm khả năng nói trên.

Theo ông McDowell, vụ phóng tên lửa vừa qua của Trung Quốc tương tự những vụ phóng sử dụng tên lửa Blue Scout Junior do Không lực Mỹ tiến hành vào những năm 1960 nhằm nghiên cứu tầng từ trường của Trái Đất.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc phát triển tên lửa mới chinh phục Mặt Trăng
Trung Quốc phát triển tên lửa mới chinh phục Mặt Trăng

Trung Quốc đã phát triển tên lửa Trường Chinh-3B cải tiến cho sứ mệnh hạ cánh trên Mặt Trăng sắp tới của tàu vũ trụ Thường Nga-3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN