Tàu Venus hết nhiên liệu sau 8 năm thăm dò sao Kim

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 16/12 thông báo tàu thăm dò Sao Kim "Venus Express" đã hết nhiên liệu và dự kiến sẽ rơi vào bầu khí quyển "tử thần" của hành tinh này trong vài tuần tới.

Mô hình tàu thăm dò vũ trụ Venus Express từ từ tiến tới bề mặt Sao Kim. Ảnh: ESA


Ông Adam Williams, người phụ trách sứ mệnh của Venus Express, cho biết tàu thăm dò này đang phun khói và đã hạ tới độ cao sát Sao Kim nhất. Trước khi kết thúc sứ mệnh của mình, Venus Express đã cung cấp những dữ liệu cho thấy Sao Kim về địa chất vẫn hoạt động tích cực và từng có rất nhiều nước, có thể cả đại dương giống như trên Trái Đất.

Venus Express còn phát hiện trên Sao Kim tồn tại một dòng nham thạch có niên đại 2,5 triệu năm hoặc ít hơn. Các dữ liệu do Venus Express cung cấp sẽ giúp các nhà khoa học đưa ra những kết luận quan trọng về hành tinh có kích cỡ và trọng lượng gần bằng Trái Đất này. Song để có được kết quả trên cần phải mất nhiều năm phân tích.

Sao Kim hiện nay giống như một địa ngục với bầu khí quyển rất nóng, độc hại và nặng tới mức bất kỳ "khách thăm" nào cũng có thể tan chảy, nghẹt thở và nổ tung ngay khi tiếp xúc. Nhiệt độ bề mặt của Sao Kim lên tới 477 độ C, nóng nhất trong các bầu khí quyển trong Hệ Mặt Trời.

Venus Express được phóng lên vũ trụ tháng 11/2005 và đi vào quỹ đạo của Sao Kim từ ngày 11/4/2006, bắt đầu sứ mệnh của mình. Sau vài lần kéo dài sứ mệnh của Vevus Express, đầu năm nay, ESA quyết định cho tàu này thực hiện cuộc phiêu lưu cuối cùng vào giữa năm 2014: Hạ độ cao có kiểm soát đến gần Sao Kim nhất để thăm dò các lớp khí quyển chưa từng được biết đến.

Vượt qua được hành trình nguy hiểm này, Venus Express tháng 7 vừa qua đã quay lại quỹ đạo thông thường của nó quanh Sao Kim, song lại trôi từ từ về phía hành tinh này. Việc liên lạc với Venus Express trở nên hạn chế và không ổn định kể từ cuối tháng 11 vừa qua.


TTXVN/Tin tức
Xem phóng tàu vũ trụ Orion-Mỹ lần đầu tiên
Xem phóng tàu vũ trụ Orion-Mỹ lần đầu tiên

Ngày 5/12, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tàu vũ trụ con thoi Orion không người lái. Đây được xem là bước chuẩn bị của Mỹ trong việc đưa con người tiến xa hơn vào vũ trụ, thậm chí khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN