Tàu ngầm Iran thăm Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ ngày 6/12 đưa tin hôm 5/12, ba tàu chiến Iran đã cập cảng Mumbai bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ 3 ngày trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu quốc phòng song phương.

Tàu ngầm của hải quân Iran. Ảnh: Telegraph


Ba tàu gồm tàu khu trục Alborz, tàu chở trực thăng Bandar Abbas và tàu ngầm Younes lớp Kilo do Nga chế tạo.    

Tờ "Times of India" dẫn lời một quan chức xác nhận: "Iran và Ấn Độ có mối quan hệ chân thành. Vùng Vịnh và Ấn Độ Dương đóng vai trò quan trọng trong các mối quan hệ Ấn Độ - Iran, đặc biệt do hơn 90% hoạt động thương mại song phương là bằng đường thủy và đi qua khu vực này".

Tờ "Indian Express" đưa tin trong khi các mối quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Iran vẫn bền vững khi New Delhi huấn luyện một số sĩ quan quân đội của Tehran, thì quan hệ song phương không có tiến triển do những tranh cãi gần đây xung quanh chương trình hạt nhân của nước CH Hồi giáo này.    

Sau Ấn Độ, 3 tàu chiến Iran sẽ thăm Sri Lanka trước khi về nước.

TN
(AP)
Iran chuẩn bị phóng 2 vệ tinh tự chế lên quỹ đạo
Iran chuẩn bị phóng 2 vệ tinh tự chế lên quỹ đạo

Cơ quan Vũ trụ Iran (ISA) cho biết nước này có kế hoạch phóng hai vệ tinh tự chế lên quỹ đạo trái đất vào cuối năm nay theo lịch Ba Tư (kết thúc vào ngày 20/3/2014).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN