Singapore trang bị tên lửa đất đối không mới

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 16/9 tuyên bố lực lượng Không quân nước này (RSAF) sẽ sớm trang bị một hệ thống tên lửa đất đối không mới có tên ASTER-30.

Hệ thống ASTER-30. Ảnh: Internet


Phát biểu trước Quốc hội Singapore, ông Ng Eng Hen cho biết RSAF sẽ sớm triển khai một hệ thống phòng không đa tầng hiện đại nhất nhằm tạo một lá chắn toàn diện bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa từ trên không.

Hiện hệ thống ASTER-30 đang được quân đội các nước như Pháp và Italy vận hành, và hiệu quả hơn nhiều so với hệ thống phòng không I-Hawk mặt đất mà Singapore đang triển khai hiện nay.

Hệ thống mới sẽ cho phép RSAF đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc và từ khoảng cách xa hơn. Ngoài ra, RSAF cũng sẽ nâng cấp phi đội chiến đấu cơ F-16 để hiện đại hóa các hệ thống điện tử và kéo dài thời hạn sử dụng của thiết bị này.

Bộ trưởng Ng Eng Hen khẳng định những năng lực hiện đại đó đã giúp Bộ Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Singapore tự tin trong việc cân nhắc di dời căn cứ không quân Paya Lebar đến Changi trong tương lai nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển của đất nước.


Trước đó, trong thông điệp quốc gia, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thông báo về việc sẽ xây dựng một căn cứ không quân mới và đường băng thứ 4 tại khu vực Changi East.


T.N

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-V
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-V

Ấn Độ đã tiến hành vụ thử tên lửa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển bang Odisha lần thứ hai vào lúc 8h50' sáng 15/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN