Sau 2 lần hoãn, máy bay chở khách tự chế đầu tiên của Trung Quốc đã cất cánh

Ngày 5/5, máy bay cỡ lớn chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên bầu trời Thượng Hải.

Máy bay C919 của Trung Quốc được giới thiệu tại Thượng Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một bước tiến lớn đối với Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực cạnh tranh với các hãng chế tạo máy bay hàng đầu thế giới.

Chiếc máy bay C919 đã cất cánh vào lúc 14h giờ địa phương (tức 13h giờ Việt Nam) từ sân bay quốc tế Phố Đông ở trung tâm thành phố Thượng Hải. Dự kiến, chuyến bay thử nghiệm sẽ kéo dài 1,5 giờ. 

Trước đó, kênh truyền hình nhà nước CCTV đưa tin máy bay này sẽ bay thử nghiệm ở độ cao 3.000 mét, thấp hơn hành trình của một máy bay thông thường khoảng 7.000 mét, và với vận tốc khoảng 300 km/h.

Với chiếc máy bay tự chế trên, Trung Quốc trở thành nhà chế tạo máy bay phản lực cỡ lớn thứ tư sau Mỹ, châu Âu và Nga. Chiếc máy bay trên do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) chế tạo sẽ cạnh tranh với các dòng máy bay Airbus A320 và máy bay Boeing 737. 

Chuyến bay thử nghiệm của C919 đã bị hoãn ít nhất 2 lần kể từ năm 2014 do các vấn đề về quy trình sản xuất.

TTXVN/Tin Tức
Nga tự hào về máy bay nhanh hơn, rẻ hơn phi cơ Airbus, Boeing
Nga tự hào về máy bay nhanh hơn, rẻ hơn phi cơ Airbus, Boeing

Một nhà sản xuất phi cơ tại Nga hiện vô cùng tự hào và khẳng định rằng dòng máy bay mới do họ sản xuất đạt tốc độ nhanh hơn và giá thành rẻ hơn so với Boeing 737 và Airbus A320.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN