Robot thay con người sản xuất iPhone

Công ty Đài Loan Foxconn, một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới và đối tác sản xuất chính của Apple, đã cắt giảm 60.000 công nhân trong các nhà máy của mình, thay thế họ bằng robot.

Ảnh minh họa.

Công ty này nhiều lần đã bị cáo buộc bỏ qua các điều kiện làm việc trong các nhà máy, khiến người lao động có không hiếm lần tự tử và điều kiện sống trong ký túc xá cần phải cải thiện tốt hơn nữa. Đáp lại những lời chỉ trích, Foxconn hứa sẽ cải thiện các điều kiện làm việc của nhân viên, và thông qua việc tối ưu hóa, đội ngũ nhân viên bị thay thế bởi robot.

Giảm số lượng nhân công ngày càng gia tăng bằng cách thay thế các robot có thể gây ra vấn đề nghiêm xã hội trọng trong khu vực. Phần lớn công nhân làm việc ở nhà máy xuất thân từ những vùng làm nông nghiệp nghèo đói trong nước di cư.

Theo Sputnik
iPhone đã đến ngày tàn?
iPhone đã đến ngày tàn?

Dù Tim Cook đã lên tiếng trấn an rằng tình trạng thu hẹp cả về doanh thu và lợi nhuận từ iPhone sẽ qua, nhưng có thể chiếc smart phone từng làm điên đảo thế giới sẽ lặp lại kịch bản từng xảy ra với máy tính cá nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN