Phát hiện tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của người tiền sử

Theo tạp chí Nature số ra ngày 4/12, một nhà khoa học Australia được cho là đã phát hiện tác phẩm nghệ thuật đầu tiên do tổ tiên loài người sáng tạo.


Đây có thể là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của người tiền sử.


Tiến sĩ Stephen Munro thuộc trường Đại học Quốc gia Australia đã chụp ảnh các vỏ sò hóa thạch tìm thấy trên đảo Java của Indonesia năm 2007. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông đã phát hiện ra trên một vỏ sò có vết khắc họa tiết zích zắc đơn giản. Các vỏ sò hóa thạch này được cho là có niên đại ít nhất 430.000 năm trước, thậm chí còn lâu đời hơn khoảng 300.000 năm so với các tác phẩm chạm khắc của người cổ đại Neanderthal.


Tiến sĩ S. Munro cho rằng kiểu cách chạm khắc này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho đến khoảng 130.000 năm trước đây theo ghi chép khảo cổ học. Dựa trên niên đại và vị trí tìm ra vỏ sò hóa thạch này, họa tiết trên vỏ sò có thể do người vượn Homo (được cho là xuất hiện cách đây hơn 1,8 triệu năm) chạm khắc.


Theo tiến sĩ Munro, phát hiện này đã viết lại lịch sử loài người, đưa người Homo gần thời đại của chúng ta hơn, đồng thời dẫn đến giả thuyết rằng người tiền sử sống gần bờ biển và ăn các loại động vật có vỏ (trai, sò, tôm, cua), khác với giả thuyết trước đây cho là họ sống ở đồng cỏ và săn bắn.



TTXVN/Tin Tức

Phát hiện dấu vết người tiền sử cổ xưa nhất ở Anh
Phát hiện dấu vết người tiền sử cổ xưa nhất ở Anh

Các nhà khoa học Anh vừa cho biết đã phát hiện tại miền đông nước này những dấu chân người tiền sử ước tính sống cách đây 800.000 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN