Phát động Tháng hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Sáng 31/3, Lễ công bố chương trình “Tháng hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới vì mục tiêu hội nhập” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với BSA | Liên minh Phần mềm tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội.

Tháng hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới vì mục tiêu hội nhập” diễn ra từ 31/3- 30/4/2016, sẽ tập trung vào việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về SHTT sẽ tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh vào các tháng tiếp theo.


Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh phát biểu tại Lễ phát động.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho biết: “Với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với phát triển của xã hội, chương trình còn đẩy mạnh việc xác lập, khai thác, phát triển và thực thi quyền SHTT; bảo đảm quyền SHTT thực sự trở thành công cụ thúc đẩy phát triển KHCN nói riêng và kinh tế, xã hội nói chung. Đặc biệt, sẽ tạo ra nhận thức trong toàn xã hội để thực hiện các cam kết quốc tế về SHTT”.


Cũng theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, trong thời gian tới, để phù hợp với các cam kết trong TPP, Việt Nam sẽ phải rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật về SHTT, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, quyền tác giả và các vấn đề về thực thi quyền SHTT. Theo đó tiếp tục xử lý hành vi xâm phạm quyền bằng biện pháp hành chính và tăng cường thực thi quyền bằng biện pháp dân sự, hình sự, bảo vệ quyền SHTT trong môi trường số. Với yêu cầu đó, Chính phủ Việt Nam, cùng toàn bộ hệ thống đăng ký bảo hộ và thực thi quyền SHTT đang hoàn thiện và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của hoạt động bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam.


Chánh thanh tra Bộ KH & CN Trần Minh Dũng.

Báo cáo của ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, Trưởng Ban Thường trực Chương trình 168 cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban thường trực Chương trình hành động 168 giai đoạn 2 (2012-2015), các lực lượng thực thi quyền SHTT trong phạm vi toàn quốc đã xử lý 26.004 vụ việc với tổng số tiền phạt trên 68 tỷ đồng; Tịch thu, buộc tiêu huỷ, loại bỏ yếu tố vi phạm đối với khoảng 70 tấn thực phẩm chức năng các loại; hàng chục nghìn chai rượu ngoại các loại; gần 27.000 sản phẩm thuốc tân dược; 80.900 tấn phân bón và hàng triệu sản phẩm điện tử, túi xách, giầy dép, quần áo thời trang, rượu, bia, nước giải khát, lương thực thực phẩm giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp; buộc tiêu huỷ hàng chục nghìn đĩa CD-VCD không tem nhãn có nguồn gốc nhập lậu.


Riêng trong lĩnh vực thực thi bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính, Báo cáo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( VHTTDL) cho thấy: “Năm 2015, Thanh tra Bộ VHTTDL đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất 89 doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả đối với phần mềm máy tính tại các địa phương trên cả nước. Đoàn thanh tra đã kiểm tra 3.942 máy tính và số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới 2.520.000.000 đồng”.


“Riêng Quý I năm 2016, nằm trong chương trình hưởng ứng ngày SHTT thế giới, Thanh tra Bộ VHTTDL đã phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 (Bộ Công An) tiếp tục tiến hành kiểm tra hơn 20 công ty tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm SHTT về chương trình phần mềm máy tính, và đang tiến hành xử lý theo những qui định của pháp luật”, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết thêm.


Ông Roland Chan, Giám đốc cấp cao phụ trách Chương trình Tuân thủ, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của BSA | Liên minh Phần mềm.

Với nhiều năm hợp tác với các cơ quan chính phủ Việt Nam, ông Roland Chan, Giám đốc cấp cao phụ trách Chương trình Tuân thủ, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của BSA | Liên minh Phần mềm cho biết: “ BSA đã khởi xướng nhiều chương trình tuyên truyền để hỗ trợ các công ty giải quyết vấn đề về phần mềm có giấy phép và quản lý phần mềm hiệu quả cho doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ to lớn của hính phủ, những chương trình này đã đem lại những hiệu quả tốt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy tội phạm an ninh mạng đang diễn ra, ngày càng gia tăng và vượt biên giới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho các tổ chức, các doanh nghiệp phải thận trọng để bảo vệ mình từ các mối đe dọa ngày càng tăng của phần mềm độc hại và trộm cắp dữ liệu thông qua việc áp dụng chương trình quản lý phần mềm hiệu quả. Với việc áp dụng hiệu quả chương trình quản lý tài sản phần mềm, những sự cố an minh mạng sẽ giảm đi rất nhiều.


Một trong những mục tiêu lớn của BSA trong “Tháng hưởng ứng Ngày SHTT vì mục tiêu hội nhập” là nâng cao nhận thức về những rủi ro an ninh mạng đi kèm với việc sử dụng các phần mềm không có bản quyền. Tôi cho rằng bảo vệ doanh nghiệp mình trước những sự tấn công của tội phạm mạng ngày càng tinh vi không chỉ là tầm nhìn của bộ phận Công nghệ thông tin nữa. Tôi tin rằng việc thiết lập hệ thống quản lý tài sản phần mềm hiệu quả, sử dụng phần mềm bản quyền, là điều cần thiết cho tương lai của cả doanh nghiệp và cho Việt Nam trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.” Ông Roland Chan nhấn mạnh.


Nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh các hoạt động thực thi hiệu quả và tích cực hợp tác với các tổ chức nước ngoài trong các hoạt động tuyên truyền. Bước sang năm thứ 2, Tháng hưởng ứng Ngày SHTT Thế giới do Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với BSA hi vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang chuyển mình rất lớn để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

PV
Doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm nhiều đến sở hữu trí tuệ
Doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm nhiều đến sở hữu trí tuệ

Mặc dù đã hội nhập sâu rộng nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thật sự quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT). Chính vì vậy, nhận thức của xã hội và doanh nghiệp đối với vấn đề này còn nhiều bất cập và nếu không có những biện pháp mạnh thì sẽ rất khó khăn khi tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN