Nhiều công trình khoa học tiêu biểu được công bố

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố 1.573 công trình khoa học, trong đó 336 công trình tiêu biểu được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín đạt tiêu chuẩn ISI, tăng hơn 26% so với năm 2009.

Nhiều công trình khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế từ năm 2010 đến nay đều có hệ số ảnh hưởng cao, trong đó có 44 sách chuyên khảo, 9 bằng phát minh sáng chế, 1 giải pháp hữu ích. Tiêu biểu như Tập bản đồ “Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận”.

Đây là bản đồ tổng hợp các kết quả nghiên cứu biển của các nhà khoa học Việt Nam trong hơn 30 năm qua, được tuyển chọn từ 300 bản đồ thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu biển, giúp cho việc nghiên cứu một cách hệ thống về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và vùng kế cận.


Tập bản đồ là tài liệu quý đối với các nhà quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên; các nhà hoạch định chính sách; các công ty đã và đang có các công trình trên biển như dầu khí, vận tải biển, các cán bộ nghiên cứu, sinh viên các trường đại học, các địa phương ven biển…

Lý Thanh Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN