Nga nhận thêm 5 tổ hợp tên lửa S-500 trước năm 2020

Năm tổ hợp tên lửa phòng không S-500 sẽ được đặt mua cho Lực lượng Phòng không Vũ trụ theo chương trình trang bị vũ khí nhà nước đến năm 2020.

Thông tin trên được Thiếu tướng Alexander Golovko, Tư lệnh Lực lượng Phòng không Vũ trụ Nga đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti.

S-500 thuộc thế hệ mới các hệ thống tên lửa phòng không "đất-đối-không”, bao gồm tổ hợp hoạt động tầm xa và đánh chặn ở độ cao, được tăng cường khả năng chống tên lửa và có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Mục tiêu tấn công của S-500 không chỉ là các tên lửa đạn đạo, mà cả mục tiêu khí động học như máy bay, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình.


TN (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Nga trang bị thêm 22 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Nga trang bị thêm 22 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 cho biết Bộ đội tên lửa chiến lược (RVSN) của nước này sẽ được trang bị thêm 22 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới vào năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN