Nga hợp nhất các nhà sản xuất tên lửa vũ trụ, phòng không

Báo “Kommersant” cho biết Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) phối hợp với Bộ tổng tham mưu quân đội Nga đã soạn thảo dự án cơ cấu hình thành tập đoàn phục vụ Lực lượng phòng không-vũ trụ (VKO) và Lực lượng tên lửa chiến thuật (RVSN).

Một nguồn tin giấu tên cho biết cơ cấu tập đoàn mới có thể gồm Roscosmos, tổ hợp Almaz –Antey, công ty Tên lửa chiến thuật, cũng như công ty liên hiệp rocket-vũ trụ (ACCD). Dự án về tập đoàn mới sẽ được trình lên Tổng thống Vladimir Putin đầu năm 2014 .

Theo nguồn tin giấu tên, ý nghĩa của dự án này là tăng cường sự phối hợp về thiết kế và kỹ thuật giữa các nhà sản xuất vũ khí. “Chúng ta cần xây dựng một chính sách kỹ thuật thống nhất cho từng doanh nghiệp liên quan, và trong lĩnh vực quốc phòng nói chung”.

Almaz –Antey đã chính thức từ chối bình luận về thông tin trên. Một nguồn tin trong Roscosmos cho biết “dự án vẫn cần bổ sung”, song công ty này ủng hộ cấu trúc hợp nhất  như vậy. Tuy nhiên ban lãnh đạo công ty “Tên lửa chiến thuật” lại không hào hứng với dự án.

Các chuyên gia cũng đưa ra đánh giá một cách thận trọng về dự án hợp nhất các nhà sản xuất này. Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Ruslan Pukhov nhận định xu hướng thích hợp nhất thành các tập đoàn lớn dưới thời Xô Viết trước đây có thể dẫn tới việc sớm muộn tập đoàn sẽ không thể quản lý. Ông nêu ví dụ tập đoàn cổ phần quốc doanh Rosteh hiện nay, chỉ một vài công ty con trong tập đoàn này thành công, còn các công ty con còn lại vẫn phải tồn tại nhờ ngân sách.


Duy Trinh
Nga nâng cấp hệ thống phòng không Pantsir-S
Nga nâng cấp hệ thống phòng không Pantsir-S

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đang nâng cấp hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S nhằm nâng cao khả năng đánh chặn các phương tiện bay không người lái (UAV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN