Nam sinh trung học ‘chế’ tàu ngầm 2.000USD

Tàu ngầm Nautilus do cậu học sinh 18 tuổi Justin Beckerman chế tạo có thể lặn sâu 10 mét, được làm từ những vật dụng trong đời sống thường ngày như ống dẫn nước, cửa kính cũ.

Justin đã lặn thử nghiệm thành công 3 lần con tàu ngầm Nautilus do chính tay cậu làm từ những vật dụng không còn sử dụng trong gia đình.


Cậu học sinh người Mỹ, Justin Beckerman đã dành 6 tháng và tiêu tốn khoảng 2.000USD để hoàn thiện tàu Nautilus trong khi vẫn đảm bảo tốt các bài tập trên lớp. Con tàu có thể lặn sâu liên tục trong 2 tiếng với vận tốc 2,5km/h.

 

Chiếc tàu ngầm dùng cho 1 người này được trang bị hệ thống giữ cân bằng, các ống lấy khí oxy từ trên mặt nước, bơm chống rò rỉ nước cùng nhiều thiết bị an toàn khác.


Justin cho biết cậu định dùng con tàu này để “thám hiểm hồ nước gần nhà, ngắm nhìn các loài cá và hy vọng sẽ tìm được những hiện vật lịch sử”.


Bà Jess Beckerman, mẹ của Justin cũng chia sẻ: “Thằng bé bắt đầu chế tạo đồ vật từ khi mới 2 tuổi. Năm 12 tuổi, thay vì nằng nặc nhờ bố mẹ làm hộ bài tập thì Justin lại sáng chế ra 1 chiếc xe điều khiển từ xa có thể lau sàn nhà và hút bụi”.


Bản thiết kế con tàu Nautilus.


Tàu ngầm dành cho 1 người này được trang bị nhiều cầu chì, ắc qui dự phòng, hệ thống bơm nước...


Chuẩn bị lặn thử.


Justin kéo tàu ra giữa hồ để lặn.


Chiếc cửa ra vào của tàu ngầm được làm từ chiếc cửa kính cũ của gia đình.


Justin cho biết cậu từng viết một bài luận về "người hùng Apple" Steve Jobs, nhưng cậu không thực sự hâm mộ một nhà sáng chế nào.



Justin cho biết phần khó nhất trong thiết kế là việc giữ cho con tàu được thăng bằng khi xuống nước.


Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu học sinh say mê sáng tạo máy móc muốn được trở thành một kỹ sư chế tạo.



Hoàng Trang (theo CNN)

 

Nga dự định chế tạo tàu ngầm siêu nhỏ
Nga dự định chế tạo tàu ngầm siêu nhỏ

Phó Chủ tịch Tổng công ty đóng tàu Malakhit Igor Zakharov cho biết cơ sở chế tạo thiết bị hàng hải tại St Petersburg này đang tham gia phát triển dự án các tàu ngầm siêu nhỏ và sẽ nghiên cứu đề án tàu "không người lái" mang thiết bị chống mìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN