Mỹ xét xử 6 hacker hàng đầu thế giới

Ngày 6/3, Văn phòng Tổng chưởng lý tại New York, Mỹ cho biết, sáu tin tặc người Mỹ và người nước ngoài đã bị cáo buộc là tội phạm máy tính, gây ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người sử dụng mạng. Đây là bản cáo trạng đầu tiên đối với loại tội phạm Internet này.
 
Năm trong số những người bị bắt là người Mỹ, Anh và Ailen và được xác định là thành viên "hạt nhân" của nhóm tin tặc Anonymous và LulzSec, nhóm từng chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên nhiều trang mạng như eBay's PayPal, MasterCard Inc và Visa In... với lý do trả đũa việc các công ty này từ chối ủng hộ tài chính cho trang mạng Wikileaks.

Anonymous là một trong hai nhóm tin tặc khét tiếng thế giới.


Tin tặc thứ sáu đang bị xét xử là Hector Xavier Monsegur, 28 tuổi, sống tại New York có biệt danh Sabu. Sau khi bị Cục điều tra liên bang (FBI) bắt giữ hồi tháng 6/2011, người này đã cung cấp tin cho cơ quan này và giúp họ bắt những nghi can tin tặc khác.


TTXVN/ Tin Tức
Tin tặc tấn công trang web công ty đạn hơi cay của Mỹ
Tin tặc tấn công trang web công ty đạn hơi cay của Mỹ

Các tin tặc có liên hệ với Nhóm "Anonymous" (Ẩn danh) ngày 14/2 tuyên bố đã tấn công trang mạng của hãng Combined Systems Inc., công ty sản xuất đạn hơi cay có trụ sở tại bang Pennsylvania, Mỹ, vì cho rằng đạn do công ty này sản xuất đã được dùng để chống lại người biểu tình ở Ai Cập và những nơi khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN