Mỹ tham vọng khai thác tài nguyên trên các hành tinh

Đi tiên phong trong dự án dùng tàu vũ trụ Soyuz đưa các nhà du lịch triệu phú lên vũ trụ, các nhà lãnh đạo của công ty Planetary Resources có trụ sở tại thành phố Seattle, bang Washington, vừa công bố ý tưởng trong 10 năm tới sẽ khai thác nguồn tài nguyên mà họ xác định là vô tận trên các hành tinh xa lạ.


Công ty Planetary Resources có ý định khai thác nguồn tài nguyên trên các hành tinh xa xôi. Ảnh: Internet


Được sự tiếp sức của các nhà đầu tư giầu có trong đó có cả nhà làm phim nổi tiếng James Cameron và các giám đốc điều hành của Google Lary Page và Eric Schmidt, ngày 24/4 hai nhà sáng lập công ty Planetary Resources là Eric Anderson và Peter Diamandis đã thông báo công ty của họ đang soạn thảo một kế hoạch đầy tham vọng. Theo đó, vào cuối năm 2013 họ sẽ phóng một loạt hệ thống rôbốt và tàu vũ trụ không người lái, khởi đầu bằng tàu vũ trụ thiên văn Arkyd-100 quay xung quanh quỹ đạo Trái Đất, để tìm kiếm, phát hiện các hành tinh nhỏ gần Trái Đất. Công ty Bellevue, đối tác của Planetary Resources, có kế hoạch sẽ phát triển một thế hệ tàu vũ trụ mới có khả năng khoan thăm dò, bốc dỡ và chuyên chở các nguyên liệu quý hiếm như kim loại, platinum từ các hành tinh xa lạ trở về Trái Đất.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Seattle, ông Diamandis thừa nhận kế hoạch trên đây rất khó khăn, nhưng lạc quan cho biết, chỉ cần phát hiện một hành tinh có vỉa platinum dày 500 mét thì cũng đã tương ứng với toàn bộ khối lượng platinum đã phát hiện ra trên Trái Đất.

Cố vấn kỹ thuật cho Planetary Resources, nguyên là nhà du hành vũ trụ thuộc NASA, ông Tom Jones, cho biết các doanh nghiệp như Planetary Resources có thể làm được những việc mà chính phủ không thể làm được. Họ có thể chế tạo các tàu vũ trụ đơn giản, sử dụng nhiều lần, nhưng với giá thành rất thấp và họ cũng có thể chấp nhận mạo hiểm, có thể bị mất một số tàu vũ trụ. Bạn cũng có thể tưởng tượng cái giá của các dự án mạo hiểm này là bao nhiêu khi được biết, phải mất tới 20.000 USD mới có thể đưa được một lít nước lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Trong lúc Planetary Resources có tham vọng khai thác nguồn tài nguyên từ các hành tinh xa lạ, một công ty khác là Moon Express, có trụ sở tại thành phố Mountain View, bang California, trong cùng ngày cũng thông báo kế hoạch sẽ phóng rôbốt để tiến hành khai thác nguồn tài nguyên của Mặt Trăng. Kỹ sư trưởng của Moon Express cho biết công ty của ông vừa thuê tuyển 5 nhà khoa học hàng đầu về Mặt Trăng để tham gia ban cố vấn của dự án này. Một động cơ thôi thúc Moon Express là đã có những bằng chứng từ tàu Apollo cho thấy trên Mặt Trăng có những mỏ kim loại lớn và quý hiếm như platinum.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN