Mỹ giành lại ngôi đầu trong cuộc chiến “siêu” máy tính

Với máy tính Sequoia của hãng IBM, Mỹ đã giành lại ngôi vị đầu bảng khỏi tay Trung Quốc trong cuộc chiến về “siêu” máy tính.

 

"Siêu" máy tính Sequoia của Mỹ. Ảnh: Internet

 

Sequoia nhanh gấp 1,55 lần so với chiếc Fujitsu K của Trung Quốc. Nó đã được lắp đặt và sử dụng tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (bang California).

 

Chiếc máy tính này chứng tỏ đẳng cấp “siêu” của mình khi trong chưa đầy 1 giây, nó có thể thực hiện các phép tính mà các siêu máy tính CM-5/1024 năm 1993 phải mất 3 ngày để thực hiện. Hay chính xác hơn, Sequioa nhanh hơn 273.930 lần so với CM-5/1024.

 

Bằng một phép so sánh khác, trong 1 giờ, Sequoia có thể thực hiện các phép tính mà phải cần tới 6,7 tỷ người dùng máy tính cầm tay để tính trong 320 năm.

 

Nếu chiếc máy tính để bàn giá 3.000 bảng của bạn có 4 bộ xử lý thì Sequoia có tới hơn 1,5 triệu bộ xử lý.

 

Máy tính Sequoia sẽ được dùng để giúp tăng tuổi thọ cho vũ khí hạt nhân vì nhờ có nó mà các loại vũ khí này không cần các cuộc thử nghiệm trong thực tế.

 

Cục trưởng Cục an ninh hạt nhân quốc gia, ông Thomas D’Agostino, nói: Sequoia có thể là máy tính nhanh nhất và khả năng của nó giúp chúng ta tự tin hơn vào đảm bảo phòng vệ hạt nhân của quốc gia. Sequoia cũng chứng tỏ Mỹ đi đầu trong lĩnh vực siêu máy tính”.

 

Sequoia cũng tương đối tiết kiệm điện khi chỉ tiêu thụ 7,9 megawatt trong khi máy tính Fujitsu K của Trung Quốc tiêu thụ 12,6 megawatt. 

 

Thùy Dương

Nhật Bản sử dụng siêu máy tính mới dự báo thời tiết

Cơ quan khí tượng Nhật Bản sẽ đưa vào sử dụng “siêu máy tính mới” để phục vụ công tác dự báo thời tiết. Đây được coi là siêu máy tính có tốc độ xử lý thông tin nhanh nhất trong số các siêu máy tính của các cơ quan khí tượng trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN