Khi nào có thể bắt liên lạc với người ngoài hành tinh?

Các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp Cornell tại Mỹ cho rằng nhân loại hiện thời không thể gửi tín hiệu đủ mạnh đến mức tới được một số hành tinh để chờ đợi phản hồi.

Ảnh minh họa.

Nhận định này được nêu trong công trình nghiên cứu đăng trên trang web khoa học arxiv.org. Theo lời các chuyên gia, để đạt được sự phát triển cần thiết trên bình diện kỹ thuật, nhân loại sẽ cần tối thiểu 1.500 năm. Vào thời điểm đó, theo dữ liệu của các nhà khoa học Mỹ, các tín hiệu từ Trái đất sẽ lan tới được chưa đầy 1% các hành tinh khác trong Thiên hà của chúng ta.

Trong công việc của mình các nhà khoa học sử dụng phương trình Drake, cho phép ước tính số lượng của các nền văn minh trí tuệ trong Thiên hà hay vũ trụ. Các nhà khoa học thấy mục đích chính của nghiên cứu này là hạ bệ nghịch lý Enrico Fermi, mà theo đó trong trường hợp nếu trong vũ trụ hay Thiên hà hiện hữu vô số nền văn minh thông minh thì hẳn là đã có thể nhận thấy được.

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy khoảng cách vũ trụ rất lớn trong khi xác suất phát hiện nguồn gốc sự sống trên các hành tinh giống Trái đất lại tương đối nhỏ ngay cả khi chấp nhận giải pháp của các nghịch lý.


Trước đó, các nhà thiên văn học đã chứng minh một giải pháp khá đơn giản mà người ngoài hành tinh có thể sử dụng để che giấu hành tinh của họ hoặc các dấu vết sự sống. Giới nghiên cứu hành tinh tin rằng, các nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất có thể trở nên "vô hình" trước nỗ lực quan sát của con người nếu họ chiếu sáng hành tinh của mình bằng hệ thống laser có công suất khiêm tốn 30 MW.

Theo Sputnik
Tìm thấy chỗ cho người ngoài hành tinh trong thiên hà
Tìm thấy chỗ cho người ngoài hành tinh trong thiên hà

Các nhà thiên văn từ Serbia, Áo và Pháp đã chỉ ra vị trí có khả năng là nơi tồn tại một nền văn minh có trí tuệ trong dải thiên hà và độ tuổi các ngôi sao gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN