ISS quay được "tên lửa" bay hướng về Trái đất

Việc máy quay trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ghi lại được hình ảnh một vật thể khả nghi bay trong không gian và hướng tới Trái đất đã làm dấy lên nhiều giả thuyết đáng lo ngại.

"Vật thể lạ" bị máy quay của ISS ghi lại.

Theo nhiều nhà bình luận, vật thể này có hình dạng giống một quả tên lửa quỹ đạo của Triều Tiên mà chính phủ nước này vẫn thường ca ngợi. Nhiều năm nay, Bình Nhưỡng đã lên ý tưởng về việc phóng tên lửa từ một nền tảng vũ khí trên quỹ đạo nhằm mục đích làm ngừng hoạt động mạng lưới viễn thông toàn cầu. (Xem video dưới đây)



Một số chuyên gia an ninh phỏng đoán nếu một số hệ thống vệ tinh bị tên lửa tấn công thì những mảnh vỡ của chúng sẽ bay tán loạn trong vũ trụ, đâm hỏng thêm nhiều vệ tinh khác. Tuy nhiên, đa số chuyên gia cho rằng hiện Triều Tiên vẫn còn thiếu công nghệ, hậu cần và nguồn lực để phóng một nền tảng vũ khí trên quỹ đạo.  

Ngoài ra, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Mỹ lâu nay cũng ấp ủ kế hoạch đưa hệ thống vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, không phải để phá hủy mạng lưới viễn thông như Triều Tiên dự tính, mà là để giúp quân đội nước này thực hiện lệnh tấn công nhanh chóng bất cứ nơi đâu.

Vậy vật thể này là của Triều Tiên, Mỹ hay tới từ đâu khác? Ngoài hai giả thuyết trên, nhiều người cho rằng vật thể chưa xác định này là của người ngoài hành tinh và thậm chí là đang nhắm tới Trái đất.

Hoàng Trang (theo Sputnik)
Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm bắn 4.000 km thất bại
Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm bắn 4.000 km thất bại

CHDCND Triều Tiên đã thử phóng một tên lửa được cho là loại tầm trung mới nhất của nước này và dường như đã thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN