Israel thử thành công tên lửa đánh chặn tầm ngắn

Bộ Quốc phòng Israel cho biết ngày 20/11, giới chức quốc phòng Mỹ và nước này đã thực hiện thành công vụ thử lần 2 hệ thống đánh chặn tên lửa tầm ngắn mới có tên "David's Sling" (Chiếc ná của David).

Hệ thống tên lửa Chiếc ná của David. Ảnh: jpost.com


Thông cáo của bộ trên nêu rõ: "Hôm nay, Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã hoàn tất thành công vụ thử đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn bằng Hệ thống Vũ khí David's Sling (DSWS)... Vụ thử lần này được tiến hành tại bãi thử ở miền nam Israel".

Tên lửa David's Sling, do tập đoàn Rafael của Israel và công ty Raytheon của Mỹ hợp tác chế tạo, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2014. Vụ thử đầu tiên diễn ra hồi tháng 11/2012, chỉ vài ngày sau khi một lệnh ngừng bắn được áp đặt nhằm chấm dứt 8 ngày giao tranh giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza với hơn 1.000 quả rocket được bắn sang nhà nước Do Thái, song nhiều tên lửa trong số đó đã bị hệ thống phòng thủ tầm ngắn "Iron Dome" (Vòm Sắt) đánh chặn.

Được biết, hệ thống tên lửa "Arrow" (Mũi tên) của Israel, được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm xa, đã đánh chặn thành công các tên lửa tương đương với tên lửa Shihab-3 của Iran trong hàng loạt cuộc thử nghiệm.

Giới phân tích nhận định tên lửa David's Sling mà truyền hình Israel cho biết được thiết kế để đánh chặn các tên lửa phóng từ khoảng cách 50-250 km, là nhằm bù đắp vào khoảng trống giữa tên lửa Arrow và Iron Dome.


T.N (Theo AFP)
Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga
Hệ thống pháo binh và tên lửa đáng gờm nhất của Nga

Nước Nga đã tự hào kỷ niệm Ngày Lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội nước này vào hôm 19/11. Dưới đây là những hệ thống tên lửa và pháo binh thiện chiến, đáng gờm nhất đã từng “phục vụ” hoặc đang “trực chiến” trong lực lượng quân đội Xô Viết và Liên bang Nga hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN