Hàng trăm người đổ xô xem cá 'lạ', đầu giống cá sấu

Để đưa được con cá lên bờ, anh Hạnh phải vật lộn hơn 30 phút với chiếc cần câu của mình. Nhiều người dân cho biết, họ chưa từng thấy con cá “lạ” như vậy bao giờ.


Vào khoảng 20h tối 25/7, khi đang câu cá tại khu vực Hồ Goong, phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) - anh Trần Văn Hạnh, trú tại khối 7, phường Hà Huy Tập, TP Vinh câu được một con cá có hình thù kỳ lạ.


Sau khi đưa lên bờ và đem cân, con cá có trọng lượng gần 5 kg, chiều dài gần 1m. Con cá có hình dạng dài, thân tròn dẹt, vảy cứng, trong miệng có nhiều răng nhọn nhỏ và đầu trông giống như đầu cá sấu. Hàng trăm người dân ở khu vực xung quanh nghe tin đã đổ xô đến để chiêm ngưỡng con cá lạ. Nhiều người vừa trầm trồ, vừa ngạc nhiên bởi đây là lần đầu họ trông thấy con cá có hình thù lạ như vậy.


Là một dân câu cá chuyên nghiệp và thường xuyên câu cá tại khu vực hồ Goong, tuy nhiên theo anh Hạnh thì đây là con cá kỳ lạ, lần đầu tiên anh câu được. Anh Hạnh cho biết: “Con cá nặng lắm, lúc nó cắn câu tôi phải vất vả mới đưa được nó lên. Có mấy người trả giá mua con cá này nhưng tôi vẫn chưa bán”.


Theo phán đoán của nhiều người, rất có thể đây là con cá hồng long - một loại cá cảnh được nuôi trong các nhà hàng, khách sạn gần Hồ Goong bị thoát ra ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, nhận định của nhiều người thì con cá này vẫn rất lạ và họ chưa từng thấy bao giờ.


Hình ảnh con cá “lạ” mà anh Hạnh câu được tối ngày 25/7 tại Hồ Goong:


Vật lộn với con cá lạ.

Sau hơn 30 phút "vật lộn", anh Hạnh mới đưa được con cá lên bờ.

Hằng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem con cá "lạ".

Con cá do anh Hạnh câu ở dưới Hồ Goong có hình thù, đặc biệt là cái miệng rất lạ.

Con cá nặng chiều dài 1m, nặng gần 5kg.

Điều kỳ lạ là đầu con cá dài, miệng có răng như cá sấu.



Theo dantri.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN