Đột phá trong nghiên cứu về bệnh tim

Một bác sỹ chuyên khoa tim mạch của Australia và các đồng nghiệp Mỹ đã phát hiện ra phương pháp tái phát triển cơ tim vốn bị tê liệt sau cơn đau tim. Thành công này mở ra triển vọng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân suy tim ở giai đoạn cuối.

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học đã phát hiện cách sử dụng các tế bào gốc thời kỳ phôi thai để điều trị bệnh tim cho động vật có vú. Tiến sỹ James Chong thuộc Đại học Sydney, người phụ trách nghiên cứu này, cho biết, mô được phát triển có sự đồng bộ hóa với trái tim chủ, nhận máu cùng chất dinh dưỡng theo cách giống như mô gốc. Điều đó làm cho mô có thể sống dài hơn. Nghiên cứu đã được thử nghiệm thành công ở loài gặm nhấm rồi đến khỉ và dự kiến sẽ được thử nghiệm ở người trong vài năm nữa.

Nghiên cứu của Tiến sĩ James Chong và các đồng nghiệp mở ra cơ hội mới cho những bệnh nhân mắc bệnh tim


Giới chuyên môn đánh giá nghiên cứu này rất quan trọng vì giống như não, trái tim không thể tự phục hồi. Hiện tại, sự lựa chọn của các bệnh nhân suy tim thường là cấy ghép hoặc uống thuốc để làm chậm tiến trình suy giảm hoạt động của tim. Số liệu thống kê của chính phủ Australia cho thấy bệnh tim đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người dân nước này mỗi năm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature số ra mới đây.



Đỗ Vân (Phóng viên TTXVN tại Sydney)

 80% bệnh nhân tiểu đường tử vong do biến chứng tim mạch
80% bệnh nhân tiểu đường tử vong do biến chứng tim mạch

Đó là thông tin được nêu tại hội nghị khoa học “Chăm sóc sức khỏe tim mạch và chuyển hóa” do Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp với Hội Nội tiết và Đái tháo đường TP Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện Merck KGaA (Đức) tổ chức...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN