Điện thoại thông minh dưới 3 triệu gây “bão”

Đầu quý II/2016, nhiều sản phẩm điện thoại thông minh giá bình dân lại tiếp tục gây “bão” cho giới đam mê công nghệ, bởi phần lớn những điện thoại này đang ngày càng hoàn thiện những tính năng như chụp hình, cấu hình mạnh mẽ, cảm ứng nhạy… nhưng giá chỉ khoảng dưới 3 triệu đồng.

Mới đây nhất ngày 15/4, nhà cung cấp thiết bị wifi số 1 thế giới TP - Link đã chính thức cho ra mắt dòng điện thoại thông minh Neffos C5 series. Đây là dòng điện thoại đầu tiên ở phân khúc phổ thông của TP -Link, nhưng gây ấn tượng bởi cấu hình mạnh mẽ và khả năng kết nối 4G LTE cho tốc độ tải dữ liệu lên đến 150 Mbps. Theo đó, Neffos C5 series gồm 3 sản phẩm: C5L, C5 và C5 Max. Trong đó, C5 Max được trang bị bộ xử lý lõi 8 tốc độ 1.3Ghz, Ram 2 GB, màn hình 5.5”, camera chính 13 MP có khẩu độ F2.0 và camera selfie 5 MP. Còn C5 và C5L sở hữu cấu hình lõi tứ, màn hình lần lượt là 5.0” và 4.5”. Cả hai sản phẩm này cũng đều được hỗ trợ 4G và camera chất lượng cao. Giá bán dự kiến cho C5L là 1.990.000 đồng, C5 là 2.990.000 đồng. Với C5 Max, giá sẽ được công bố vào tháng 5/2016.

Neffos C5 series dòng phổ thông của TP-Link lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam.

Ông Robert Hu, giám đốc vùng TP- Link khu vực Châu Á và Trung Đông, cho biết: "Với mức giá tầm trung và cấu hình mạnh mẽ, TP-Link kỳ vọng Neffos C5 series sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh ngày càng cao của người Việt Nam. Bởi với gần 20 năm tạo dựng uy tín, TP -Link đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp các thiết bị wifi số 1 trên toàn thế giới. Nhằm phát huy vai trò này, TP -Link đang tiến những bước mạnh mẽ để mở rộng thị trường bằng những thiết bị và dịch vụ số hóa cao. Mở đầu cho công cuộc kiến tạo này, TP-Link cho ra đời thương hiệu điện thoại Neffos. Dòng thiết bị này được định vị là “Trung tâm điều khiển và kết nối” của hệ sinh thái thông minh mà TP-Link đang nỗ lực tạo dựng".


Bên cạnh thương hiệu mới ra mắt của TP-Link, một thương hiệu có tên tuổi khác là Asus cũng vừa mới ra mắt dòng sản phẩm điện phổ thông với giá dưới 2,5 triệu đồng vào đầu tháng 4/2016 vừa qua. Đó là phiên bản mới của ASUS ZenFone Go, mã hiệu ZB452KG dành cho giới trẻ với nhiều sắc màu cá tính, camera chụp hình thông minh.


Theo đó, ZenFone Go (ZB452KG) sử dụng công nghệ sơn phủ hiệu ứng vân kim loại IMR cao cấp, camera 8MP tích hợp công nghệ PixelMaster 2.0 với 16 chế độ chụp thông minh, chip Qualcomm lõi tứ tốc độ 1.2GHz, hệ điều hành Android 5.1 mới nhất và giao diện độc quyền ZenUI 2.0. Với các màu đa dạng, trẻ trung gồm: Xanh ánh kim, xám bạc và vàng gold, đen thiết kế gọn nhẹ, cấu hình tốt, ZenFone Go có với mức giá hấp dẫn từ 1.990.000 đồng với phiên bản camera 5MP/0.3MP đến 2.390.000 đồng cho phiên bản camera 8MP/2MP.

Phiên bản mới ZenFone Go hướng tới giới trẻ với nhiều màu sắc trẻ trung, đầy cá tính.

Ông Jeff Lo, Tổng Giám đốc ASUS Việt Nam, chia sẻ: “Với ZenFone Go mới, chúng tôi mong muốn mang lại một chọn lựa thực sự hấp dẫn cho giới trẻ Việt - những người dùng năng động, yêu công nghệ và thích chụp hình. Dù là một smartphone phổ thông, bạn sẽ vẫn được tận hưởng một sản phẩm có thiết kế đẹp, tươi trẻ, tính năng phong phú, cấu hình tốt đi kèm mức giá tốt bậc nhất trên thị trường hiện nay".


Mặc dù là thương hiệu Việt, nhưng Mobiistar đã nỗ lực không ngừng để có sản phảm đạt chất lượng tối ưu. Chính vì thế, sản phẩm Prime X MAX đã ra mắt thị trường ngày 22/4, trễ hơn hai tháng so với thời gian dự kiến của hãng. Tại buổi gặp gỡ với báo chí, Mobiistar đã thẳng thắn nhìn nhận đã không giữ được lời hứa đưa sản phẩm ra thị trường vào trước Tết và tiếp tục trễ hẹn khi không đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng vào cuối tháng 3/2016.

Giải thích cho sự chậm trễ này, ông Ngô Nguyên Kha - CEO Mobiistar, cho biết sự phức tạp không lường hết được khi tối ưu phần mềm cho camera 21 megapixel trên nền chip Mediatek Helio P10. Các kỹ sư Mobiistar đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thiện sản phẩm trước khi chính thức đưa ra thị trường.

Để hoàn thiện sản phẩm Prime X MAX đã trễ hơn 2 tháng để ra mắt sản phẩm, đem lại sự trải nghiệm thích thú cho người dùng.

“Khi quyết định cho ra mắt Prime X Max, chúng tôi đã hướng đến việc nâng cấp trải nghiệm chụp ảnh những người dùng đã tin tưởng Mobiistar, thông qua việc tận dụng khả năng về đa phương tiện mạnh mẽ từ chip Helio P10, đặc biệt là khi kết hợp với module camera dùng cảm biến Sony Exmor RS với độ phân giải 21megapixel”, ông Ngô Nguyên Kha chia sẻ. “Ngoài ra, tất cả những phản hồi tích cực của giới báo chí công nghệ, của người dùng trên trang Fanpage của Mobiistar đã làm chúng tôi cảm thấy sung sướng vì mình đã đi đúng hướng, nhưng cũng tạo ra những áp lực phải làm thật tốt mới đáp ứng được mong đợi người dùng. Quá trình tinh chỉnh chiếc camera này thực sự phức tạp hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi may mắn được sự hỗ trợ kỹ thuật rất tận tình của các chuyên gia của Mediatek và đặc biệt là chuyên gia về camera của Sony và Mediatek. Trải qua nhiều ngày đêm ròng rã, phiên bản hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng đưa ra thị trường".


Có thể nói, Prime X Max là sản phẩm đầu tiên trên thế giới xử dụng chip Mediatek Helio P10 cùng camera độ phân giải 21MP dùng cảm biến Sony Exmor RS IMX 230, vốn chỉ được sử dụng trên các sản phẩm smartphone cao cấp của các thương hiệu quốc tế. Chiếc smartphone này có bộ nhớ trong 32GB cùng RAM 3GB, cho trải nghiệm mượt mà, cùng thiết kế cao cấp với chất liệu nhôm nguyên khối cùng cảm biến vân tay bảo mật an toàn và tiện lợi. Theo đó, giá sản phẩm này cao hơn gấp đôi so với những sản phẩm trên là 6.990.000 đồng; nhưng lại rất bình dân so với những sản phẩm cao cấp có cấu hình tương tự.

Trong lần mở bán này, Mobiistar cho biết đã làm việc với nhà bán lẻ Viễn Thông A để tổ chức một đợt đặt hàng trước với ưu đãi lên đến 1.000.000 đồng cho một số lượng hạn chế những khách hàng đầu tiên. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt mua tại trang web của Mobiistar với bộ phụ kiện sạc không dây bao gồm ốp sạc và đế sạc không dây với giá 800.000 đồng.



Hải Yên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN