Công nghệ 3D không cần dùng kính

Các nhà công nghệ Mỹ đã chế tạo một dạng màn hình hiển thị có thể nhìn thấy hình ảnh không gian ba chiều (3D) mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ loại kính đặc biệt nào khi quan sát hình ảnh. Thiết bị này rất thích hợp cho các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng và đồng hồ.


 

Ảnh minh họa

Không giống với phép chiếu được sử dụng trên màn ảnh, giao diện nguyên mẫu nhỏ vừa ra đời là dạng phẳng và ngược sáng. Bằng công nghệ quang học nhiễu xạ, từ màn hình, người sử dụng có thể nhìn thấy hình ảnh 3D từ nhiều góc độ, ngay cả khi thiết bị đặt nghiêng.


Ông David Fattal, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết khác với nhiều dạng công nghệ hiển thị hiện nay vốn chỉ có thị sai ngang - nghĩa là người dùng chỉ nhìn thấy hình ảnh 3D khi di chuyển đầu sang trái hoặc phải - ứng dụng công nghệ mới có thể cung cấp hình ảnh 3D trọn vẹn.


Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng màn hình 3D mới này hiện có mức độ ảnh điểm ít hơn so với các thiết bị điện thoại ngày nay và để đảm bảo có được hình ảnh chất lượng, vốn đang phụ thuộc vào mật độ điểm ảnh, các nhà nghiên cứu còn phải thực hiện nhiều thí nghiệm khác trong thời gian tới.


KTTG

Ứng dụng công nghệ 3D điều trị ung thư phổi

Các nhà nghiên cứu Canađa ngày 16/1 cho biết họ đã bắt đầu áp dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều (3D) vào việc điều trị ung thư phổi nhằm giúp các chuyên gia y tế có thể chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả hơn cho các bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN