Chuyển giao công nghệ hiện đại trong sản xuất, đời sống

Ngày 12/5, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ XI.

Tại hội nghị, các tỉnh, thành đã thảo luận những vấn đề tồn tại, vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, kiến nghị với Bộ KH&CN. Hội nghị cũng thảo luận về chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động KH&CN địa phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Trong tham luận của mình, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh khẳng định hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải lấy nghiên cứu ứng dụng làm trọng tâm, tiêu chí hàng đầu là phải có địa chỉ ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và thực tiễn, nâng cao hiệu quả ứng dụng; nội dung các đề tài chủ yếu trong các lĩnh vực về công nghệ mới, năng lượng và vật liệu mới, bảo vệ môi trường…

Về kinh nghiệm trong hoạt động sở hữu trí tuệ, tỉnh Bình Thuận chia sẻ: Sở KH&CN Bình Thuận đã tổ chức lớp tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho cán bộ quản lý, nhiều lớp tập huấn với nội dung hướng dẫn kỹ thuật khắc phục lỗi sản xuất, phổ biến tiêu chuẩn sản phẩm và sử dụng chỉ dẫn địa lý tới tận hộ sản xuất, phát huy hiệu quả tiềm lực địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã đánh giá cao những thành tựu KH&CN của các địa phương trong vùng. Với xu thế chung của các nước công nghiệp phát triển chuyển hướng sang những ngành có công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và công nghệ sạch, các địa phương trong vùng cần chú trọng lựa chọn các công nghệ thích hợp gắn với việc sử dụng hiệu quả năng lực nội sinh trong vùng, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao và nhân rộng các công nghệ hiện đại trong sản xuất, đời sống.

Hồng Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN