Châu Âu chất vấn Meta về chống lạm dụng tình dục trẻ em

Ngày 1/12, các cơ quan quản lý công nghệ ở Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ cung cấp thêm thông tin về các biện pháp được hãng thực hiện nhằm giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trên ứng dụng Instagram.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Getty Images

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các cơ quan chức năng đã yêu cầu Meta cung cấp thông tin về các biện pháp đánh giá rủi ro và ứng phó liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên, trong đó có biện pháp ngăn chặn phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em trên Instagram. Ngoài ra, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ cũng phải giải trình về thuật toán đề xuất nội dung trên Instagram cũng như cách thức các nội dung có thể gây hại lan truyền trên ứng dụng chia sẻ hình ảnh và video này. Instagram được yêu cầu phản hồi trước ngày 22/12.

Trước đó, trong hai tháng trước, EC đã 2 lần gửi kiến nghị yêu cầu Meta cung cấp thông tin về các biện pháp được hãng thực hiện để ngăn chặn các nội dung kích động bạo lực và khủng bố lan truyền trên Instagram cũng như các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên trên nền tảng này.

Tập đoàn công nghệ ByteDance của Trung Quốc - công ty chủ quản nền tảng TikTok, và tỷ phú Mỹ Elon Musk - chủ sở hữu mạng xã hội X (trước đây là Twitter), cũng đã nhận được những yêu cầu cung cấp thông tin tương tự.

Các kiến nghị trên được thực hiện theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU có hiệu lực từ ngày 25/8 vừa qua. DSA được đánh giá là một trong những bộ luật tham vọng nhất của EU về kiểm soát nội dung trực tuyến, thông qua việc áp đặt những nghĩa vụ quan trọng với các nền tảng trực tuyến.

Các quy định trong DSA hướng tới cấm hoạt động quảng cáo có chủ đích nhắm vào trẻ em hoặc dựa trên dữ liệu nhạy cảm như tôn giáo, giới tính, chủng tộc và quan điểm chính trị nhằm xây dựng không gian trực tuyến an toàn, lành mạnh cho người dùng.

Phan An (TTXVN)
Nga truy nã người phát ngôn tập đoàn Meta 
Nga truy nã người phát ngôn tập đoàn Meta 

Ông Andy Stone, người phát ngôn của tập đoàn công nghệ Meta tại Mỹ đã bị đưa vào danh sách truy nã ở Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN