Ấn Độ thử thành công tên lửa BrahMos

Lục quân Ấn Độ ngày 18/11 đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản Block III.

Tên lửa BrahMos. Ảnh: wikipedia.org


Các quan chức phụ trách chương trình phát triển tên lửa BrahMos cho biết vụ thử tên lửa BrahMos phiên bản Block III được thực hiện tại bãi thử Pokhran thuộc bang Rajasthan vào lúc 10h55. Sau khi tên lửa rời bệ phóng, đầu đạn của tên lửa đã đi theo hành trình được xác định trước và đã xuyên qua khối bê tông được chọn làm mục tiêu.

Phiên bản Block III của loại tên lửa BrahMos tấn công từ đất liền đã thể hiện khả năng tấn công chính xác với tốc độ siêu thanh trong hoạt động tác chiến ở địa hình đồi núi.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn 290 km, tốc độ Mach 2,8 và mang đầu đạn thông thường có trọng lượng tới 300 kg. Tên lửa này có thể phóng từ đất liền, trên biển, trên không và từ tàu ngầm.

Ấn Độ đã đưa các phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ đất liền và tàu chiến vào phiên chế của Lục quân và Hải quân, trong khi các phiên bản phóng từ trên không và từ tàu ngầm hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.


TTXVN/Tin tức
Mỹ thử nghiệm tên lửa tàng hình chống tàu mới
Mỹ thử nghiệm tên lửa tàng hình chống tàu mới

Tập đoàn Lockheed Martin đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa chống tàu tàng hình tầm xa mới (LRASM ) để trang bị cho Hải quân và Không quân Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN