Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục mới INS Visakhapatnam

Chiều 20/4, tại cảng Mumbai, Ấn Độ, tàu khu trục mới INS Visakhapatnam của Hải quân Ấn Độ đã được hạ thủy. Theo truyền thông Ấn Độ, đây là chiếc tàu khu trục đầu tiên trong số bốn chiếc tàu chiến lớp Kolkata được sản xuất theo Dự án 15B, tăng khả năng hoạt động trong môi trường hạt nhân, hóa học, sinh học, với 65% nội địa hóa và nhiều hệ thống vũ khí được sản xuất trong nước. 


Video hạ thủy tàu khu trục INS Visakhapatnam:




Phóng viên TTXVN tại New Deli cho biết, tàu dài 163m, trọng tải giãn nước 7.300 tấn, được lắp 4 động cơ tuốc-bin khí giúp tàu có thể chạy với tốc độ hơn 30 hải lý/giờ (khoảng 50 km/giờ). Theo thiết kế, tàu sẽ được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng để có thể phóng các tên lửa phòng không tầm xa LR-SAM hay tên lửa Barak 8 do Ấn Độ hợp tác với Israel sản xuất, và các tên lửa hành trình siêu thanh có thể tiêu diệt mục tiêu cách xa khoảng 295 km. Tàu cũng có khả năng mang 8 tên lửa BrahMos và sẽ được trang bị hệ thống rađa báo động đa năng MF-STAR (Multi-function surveillance threat alert Radar) của Israel. 


Tàu INS Visakhapatnam sẽ được đưa vào phiên chế hoạt động của Hải quân Ấn Độ vào năm 2018 nhằm tăng năng lực hoạt động trên biển cho Hải quân Ấn Độ.



TTXVN/Tin tức

Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm Scorpene đầu tiên
Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm Scorpene đầu tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã giám sát quá trình hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 tàu ngầm Scorpene cùng hợp tác sản xuất với Pháp tại một quân cảng ở Mumbai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN