Airbus triển khai sáng chế cabin tách rời

Các nhà kỹ sư chế tạo máy bay hàng đầu Airbus nghĩ ra sáng chế tạo cabin chở khách có thể dễ dàng tách rời khỏi máy bay. (xem video minh họa).




Mới đây các nhà kỹ sư chế tạo máy bay của hãng Airbus đã có một ý tưởng mới giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí trong việc đưa đón hành khách lên phi cơ bằng cách biến khoang cabin chứa khách trở thành một bộ phận có thể tách rời dễ dàng.

Hãng sản xuất máy bay này đã trình ý tưởng tháo rời cabin, cho hành khách có thể lên khoang ngồi ngay tại cổng chờ tới Cục thương hiệu và bản quyền sáng chế Hoa Kỳ. Sau khi hành khách ổn định chỗ ngồi, chiếc cabin sẽ được hạ xuống, lắp khít vào thân máy bay đỗ phía dưới phòng chờ. Khi máy bay đó hạ cánh tại một sân bay khác, khoang cabin được tự động nâng lên, lắp thay thế ngay một cabin khác chứa sẵn lượt khách mới, sẵn sàng cất cánh.

Ý tưởng này xuất phát từ việc quy trình đưa đón khách và vận chuyển hàng hóa thường mất rất nhiều thời gian và chi phí hoạt động, máy bay thường phải đỗ ngoài đường băng lâu hơn khoảng thời gian cần thiết, kéo theo việc lượng xăng tiêu thụ cũng tăng cao.


Hồng Hạnh (theo CNN)
Trung Quốc ra mắt máy bay thương mại đầu tiên
Trung Quốc ra mắt máy bay thương mại đầu tiên

Ngày 2/11, chiếc máy bay đầu tiên được sản xuất theo sáng kiến của Chính phủ Trung Quốc nhằm cạnh tranh trong thị trường máy bay thương mại cỡ lớn đã được "trình làng" tại Thượng Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN