A400M - 'quái vật bay' mới của không quân Pháp

Từ một thập kỷ trước, hãng chế tạo máy bay Airbus đã bắt tay vào nghiên cứu để chế tạo ra một mẫu máy bay hùng mạnh với mong muốn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành chế tạo máy bay quân sự.

 

Được tài trợ bởi các “ông lớn” tại NATO là Pháp, Bỉ, Đức, Anh… chương trình chế tạo kéo dài trong nhiều năm của mẫu “quái vật bay” A400M Atlas đã tiêu tốn hơn 26,1 tỷ USD. Hãng Airbus đánh giá chiếc máy bay vận tải quân sự này như một “pháo đài khó có thể phát hiện, khó có thể tấn công và khó có thể hạ gục”.

 


“Quái vật bay” A400M của hãng Airbus.

Dự kiến, chiếc A400M đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Không quân đúng vào ngày Quốc khánh Pháp năm nay, 14/7. Hiện tại chiếc máy bay này đang được gấp rút kiểm tra lại mọi chi tiết bao gồm hệ thống tiếp nhiên liệu trên không hay thử nghiệm hạ cánh khẩn cấp trên các đường băng ngắn và không bằng phẳng.

 

Máy bay vận tải A400M có thể chở hơn 36 tấn hàng hóa. Với vận tốc tương đương với 72% vận tốc âm thanh, nó có thể đạt độ cao tối đa 11 km so với mặt đất và bay được chặng đường 8.600 km cho mỗi lần tiếp nhiên liệu.

 

Theo hãng chế tạo Airbus, quân đội Mỹ cũng đang để mắt tới mẫu máy bay này.

 

Nhờ hệ thống giảm sóc hiện đại, A400M có thể hạ cánh trên những địa hình hiểm trở.


Được trang bị 4 động cơ tua-bin cánh quạt.


A400M cao 4 mét, có bề rộng 4 mét và có chiều dài 17,5 mét.


Bên trong máy bay đủ rộng để chứa một chiếc trực thăng CH-47 Chinook, hai ôtô bọc thép hoặc một chiếc thuyền cứu hộ.


Chiếc máy bay vận tải này có thể chở theo 116 lính dù, và cứ hai người một có thể nhảy dù cùng lúc.



Nhờ thiết kế độc lập, A400M cần ít sự hỗ trợ từ mặt đất hơn khi tải và dỡ hàng hóa.


Mẫu máy bay vận tải mới của Airbus được thiết kế để vận hành trong mọi điều kiện thời tiết.


Phi công Fred George cho biết: “Chiếc A400M Atlas còn có thể nhào lộn, chuyển hướng đột ngột, linh hoạt với những cuộc tấn công trên công”.


Khoang lái của A400M được bọc thép và các kính chắn gió có khả năng chống đạn. Đặc biệt, chiếc máy bay này còn có thể bắn các tia lửa, nhằm đánh lạc hướng các loại tên lửa cảm nhiệt của quân địch.


Một máy bay khác đang tiếp nhiên liệu cho A400M.



Hoàng Trang (theo B.I)

Hàn Quốc mở thầu gói máy bay chiến đấu 7,3 tỷ USD
Hàn Quốc mở thầu gói máy bay chiến đấu 7,3 tỷ USD

Hàn Quốc đã chính thức mở gói thầu trị giá 7,3 tỷ USD, cung cấp 60 máy bay chiến đấu tân tiến. Đây là hợp đồng quốc phòng lớn nhất của nước này với ba hãng hàng không dự thầu, gồm Boeing, Lockheed Martin của Mỹ và Hiệp hội hàng không Châu Âu EADS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN