03:12 15/03/2011

Khó khả thi việc lập vùng cấm bay ở Libi

Ngày 14/3, phản ứng trước việc Liên đoàn Arập (AL) ra nghị quyết chính thức đề nghị HĐBA LHQ áp đặt một vùng cấm bay tại Libi, chính quyền của Tổng thống Libi Moamer Kadhafi tuyên bố động thái của AL “gây nguy hiểm cho an ninh của thế giới Arập”.

Ngày 14/3, phản ứng trước việc Liên đoàn Arập (AL) ra nghị quyết chính thức đề nghị HĐBA LHQ áp đặt một vùng cấm bay tại Libi, chính quyền của Tổng thống Libi Moamer Kadhafi tuyên bố động thái của AL “gây nguy hiểm cho an ninh của thế giới Arập”.

ảnh: Xe tăng của quân chính phủ nã pháo vào khu vực quân nổi dậy ở Ras Lanuf.


Truyền hình quốc gia Libi đưa tin, nước này đã chỉ trích nghị quyết của AL là “hành động sai trái không thể chấp nhận” theo Hiến chương của tổ chức này. Theo nhận định của giới phân tích, khả năng hiện thực hóa phương án lập vùng cấm bay ở Libi là rất xa vời. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã đưa ra các điều kiện để áp đặt vùng cấm bay, trong đó có điều kiện phải có bằng chứng cho thấy phương án này là cần thiết và HĐBA LHQ ra nghị quyết thực hiện biện pháp này.

Tuy nhiên, đây sẽ là trở ngại lớn vì một nghị quyết như vậy hoàn toàn có thể sẽ vấp phải sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực trong HĐBA. Liên quan tới khủng hoảng chính trị tại Libi, lực lượng trung thành với Tổng thống Kadhafi ngày 14/3 đã giành quyền kiểm soát thành phố dầu mỏ quan trọng Brega.

Quân chống chính phủ đang rút về Ajdabiya, được xem là lá chắn cuối cùng bảo vệ thành trì của lực lượng này ở thành phố Benghazi, đồng thời là đầu mối của tuyến đường sa mạc chạy thẳng đến thành phố cảng dầu mỏ trọng yếu Tobruk. Có thông tin cho hay phe đối lập đang chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến tại Ajdabiya. Tuy nhiên, theo giới phân tích, phe đối lập tập hợp các tay súng không có kinh nghiệm chiến trường, có rất ít vũ khí hạng nặng và hầu như bị tê liệt trước hỏa lực của quân chính phủ nên khó có khả năng giành được ưu thế.

H.H (tổng hợp)