12:23 26/12/2011

Khó đoán gương mặt vận động viên xuất sắc 2011

Dự kiến, sáng 28/12, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc Việt Nam năm 2011 sẽ đồng loạt diễn ra tại ba địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chương trình do báo Thể thao Việt Nam và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ VN phối hợp thực hiện.

Dự kiến, sáng 28/12, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc Việt Nam năm 2011 sẽ đồng loạt diễn ra tại ba địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chương trình do báo Thể thao Việt Nam và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ VN phối hợp thực hiện.

Cuộc bình chọn năm nay được đánh giá là khó dự đoán hơn những năm trước. Nếu như năm 2010, việc Vũ Thị Hương, Trương Thành Hằng và các VĐV ở đội tuyển điền kinh nắm chắc phần thắng, thì năm nay có nhiều VĐV ở những môn khác cũng đã tỏa sáng. Trương Thanh Hằng nhiều khả năng sẽ có được vị trí ở tốp đầu nhưng lại chưa chắc ngôi đầu vì chưa chính thức giành quyền dự Olympic London 2012. Trong khi đó, nhiều VĐV khác đã bứt phá rất nhanh để có được vinh dự này. Cùng với Trương Thanh Hằng, hai gương mặt cũ Vũ Thị Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương (karatedo)... vẫn sẽ có mặt. Cuộc bầu chọn năm nay còn có sự hiện diện của nhiều gương mặt trẻ như: Dương Thị Việt Anh, Dương Văn Thái (điền kinh), Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Tươi (đấu kiếm), Thạch Thị Trang (karatedo)...

“Búp bê” Ngân Thương cũng là một “ẩn số”. Ảnh: Quang Nhựt-TTXVN


Ngôi đầu được dự đoán sẽ là cuộc đua tranh giữa hai gương mặt trẻ xuất sắc: Hoàng Quý Phước (bơi) và Phan Thị Hà Thanh (TDDC). Gương mặt trẻ Phan Thị Hà Thanh đã có một năm thành công với tấm HCĐ thế giới, 2 HCV SEA Games, giành suất tham dự Olympic 2012... Nhiều khả năng “búp bê” Ngân Thương cũng lọt vào danh sách bình chọn khi vượt qua được chấn thương, giành 2 HCV tại SEA Games 26. Trong khi đó, không thể không nhắc đến Hoàng Quý Phước (bơi) khi đem về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm vé đầu tiên tham dự Olympic London 2012. Tại SEA Games 26, kình ngư người Đà Nẵng còn giành 2 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games. Môn Cờ vua là điểm sáng của Thể thao Việt Nam năm qua với phong độ ổn định của đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm ở đấu trường cờ vua quốc tế. Môn taekwondo với hai võ sỹ Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh đã giành 2 suất chính thức tham dự Olympic. Nguyễn Tiến Minh cũng đã có một năm khá thành công và anh vẫn nằm trong top 10 thế giới và chính thức được tham dự Olympic 2012.

Danh sách các HLV xuất sắc của năm 2011 vẫn là những cái tên quen thuộc. Đáng chú ý có các HLV: Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh), Lê Công (karatedo), Nguyễn Đình Minh (điền kinh), Nguyễn Thị Nhung (bắn súng), Lâm Minh Châu (cờ vua).

ASEAN Para Games 6 sẽ là cơ sở để các nhà báo bỏ phiếu tìm ra 10 VĐV, 5 HLV tiêu biểu và các gương mặt thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất của năm 2011.

Lễ tôn vinh các VĐV, HLV tiêu biểu năm 2011 sẽ diễn ra vào đầu năm 2012.

T.L