10:19 12/10/2014

Khi thiếu nữ phương Tây bỏ nhà theo phiến quân IS

Hàng trăm thiếu nữ phương Tây đang hướng về Syria và Iraq để kết hôn với các phần tử thánh chiến Hồi giáo, sinh con đẻ cái và gia nhập cộng đồng của các chiến binh.

Hàng trăm thiếu nữ phương Tây đang hướng về Syria và Iraq để kết hôn với các phần tử thánh chiến Hồi giáo, sinh con đẻ cái và gia nhập cộng đồng của các chiến binh. Những cô gái này ra đi với một lý tưởng rất lãng mạn về việc kết hôn theo kiểu thánh chiến và lập gia đình với những chiến binh trẻ, những người mà các cô biết qua Internet.

Hai thiếu nữ Mỹ tới Syria gia nhập IS.


Trong số thiếu nữ bỏ nhà gia nhập các tổ chức thánh chiến, đặc biệt là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, công dân châu Âu, Bắc Mỹ và Australia chiếm khoảng 10%. Đa số các trường hợp tìm đến Trung Đông để kết hôn với các phần tử thánh chiến với ý tưởng ủng hộ “những chiến binh đàn anh” và sinh ra “các chiến binh con để tiếp tục sự nghiệp truyền bá đạo Hồi” - Cựu Giám đốc của Cục an ninh nội địa Pháp Louis Caprioli nhận định. Nếu chồng của họ chết, những phụ nữ này sẽ được coi là vợ của những người tử vì đạo.

Theo Trung tâm nghiên cứu cấp tiến tại Luân Đôn, những phụ nữ này có độ tuổi trung bình từ 16 - 24, đáng chú ý là rất nhiều trong số họ đã tốt nghiệp đại học. Với 63 người, Pháp là nước có số nữ binh nhiều nhất với tỷ lệ chiếm 25% tổng số phụ nữ được tuyển mộ và khoảng 60 người khác được cho là đang chuẩn bị lên đường sang Trung Đông.

Thống kê cũng cho biết có ít nhất 40 thiếu nữ Đức, người trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi, đã gia nhập IS tại Syria và Iraq. Trong khi đó, các chuyên gia chống khủng bố tại Anh tin rằng khoảng 50 phụ nữ nước này đã gia nhập IS và khoảng 10 người trong số đó đã sang Syria chiến đấu. Phần lớn những nữ binh này được cho là đóng tại Raqqa, thành phố miền đông Syria và là thành trì của IS.

Tại một quốc gia phương Tây khác là Áo, trường hợp hai cô gái Samra Kesinovic (16 tuổi) và Sabina Selimovic (15 tuổi) bỏ nhà cửa tại Vienna để gia nhập phiến quân Syria, có thể “chỉ là phần nổi của tảng băng”. Theo Bộ Nội vụ nước này, có khoảng 14 phụ nữ đã rời Áo để tham chiến tại Trung Đông.

Một quan chức tình báo cấp cao Mỹ tiết lộ tới nay Washington chưa có dữ liệu về những phụ nữ gia nhập hàng ngũ của IS tại Syria. Chuyên gia chống khủng bố Daveed Gartenstein - Ross hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề trên tại Mỹ khi cho rằng “đó là một mối đe dọa, song chỉ là một trong rất nhiều mối lo khác từ Syria”, và chưa phải là một “dịch bệnh”.

Lý giải về nguyên nhân của hiện tượng các thiếu nữ phương Tây bỏ nhà theo phiến quân Hồi giáo, chuyên gia Karim Pakzad thuộc Viện Quốc tế và Quan hệ chiến lược Pháp cho rằng một số phụ nữ trẻ “có lý tưởng lãng mạn về chiến tranh và các chiến binh, số khác lại cảm thấy được tôn trọng và coi trọng hơn so với lúc ở quê nhà”.

Theo nhiều chuyên gia, mạng xã hội đóng một vai trò then chốt trong việc tuyển mộ những cô gái phương Tây vào hàng ngũ của IS tại Trung Đông. Một số thiếu nữ người Anh bỏ sang Trung Đông đã đăng tải lên mạng những bức hình chụp cảnh họ cầm súng AK, lựu đạn và trong một số trường hợp là cảnh ai đó thề sẽ trung thành với IS. Bên cạnh đó, để thu hút thêm các cô gái đi theo mình, họ cũng chia sẻ những bức ảnh đẹp về đồ ăn, nhà hàng, cảnh hoàng hôn... để tuyên truyền cho khía cạnh tích cực của cuộc sống mới.

Chiến dịch tuyển mộ chiến binh đã vẽ lên một bức tranh tích cực về cuộc sống tại thánh địa Hồi giáo. Một số phụ nữ còn được đề nghị cho tiền, cụ thể là trang trải chi phí đi lại và chăm sóc con cái. “Ý tưởng sống trong các thánh địa này rất tích cực và có sức cuốn hút đến mức thôi thúc những cô gái đến gia nhập đội ngũ nữ chiến binh tại đây”, Giáo sư Mia Bloom, chuyên nghiên cứu về an ninh tại Đại học Massachusetts nói.

Các báo cáo cho thấy rất nhiều phụ nữ đã bị phiến quân Hồi giáo cưỡng hiếp, lạm dụng, buôn bán như những nô lệ hoặc bị cưỡng ép phải kết hôn. Các cựu chuyên gia phân tích của CIA Aki Peritz và Tara Maller cho biết các chiến binh IS “phạm tội bạo lực tình dục ở mức độ khủng khiếp”. Liên hợp quốc hồi tháng 8/2014 cũng ước tính IS đã bắt khoảng 1.500 phụ nữ, thiếu nữ và thiếu niên làm nô lệ tình dục.


Thái Nguyễn (Theo The Guardian)