06:21 18/06/2015

Khi Hollywood “sính” tuổi

Nữ diễn viên nổi danh người Mỹ Maggie Gyllenhaal (37 tuổi) đã khiến cả Hollywod “nhốn nháo” khi tiết lộ một nhà sản xuất từ chối mời cô đóng phim do cho rằng cô “đã luống tuổi” để sánh đôi với nam chính 55 tuổi.

Nữ diễn viên nổi danh người Mỹ Maggie Gyllenhaal (37 tuổi) đã khiến cả Hollywod “nhốn nháo” khi tiết lộ một nhà sản xuất từ chối mời cô đóng phim do cho rằng cô “đã luống tuổi” để sánh đôi với nam chính 55 tuổi.

Nữ diễn viên Emma Stone đóng cặp cùng tài tử Colin Firth hơn cô 28 tuổi.


Ngôi sao phim Dark Knight (lược dịch “Kỵ sĩ bóng đêm”) chia sẻ: “Tôi hoàn toàn bất ngờ, cảm giác thật tồi tệ và giận dữ nhưng sau đó lại thấy thật khôi hài”.

Hollywood từ trước tới nay thường chuộng việc tuyển chọn các nữ diễn viên trẻ đóng cặp cùng nam chính đã ở độ tuổi ngũ tuần. Một số nam diễn viên hạng A như Robert Redford, Dudley Moore và Richard Gere đều có các bạn diễn nữ trung bình kém họ từ 18 đến 20 tuổi.

Trong thời gian qua, thực sự đã có rất nhiều phim nổi tiếng của Hollywood minh chứng cho sự chênh lệch tuổi tác này. Từ bộ phim Magic in the Moonlight (lược dịch “Phép màu dưới ánh trăng” 2014) của đạo diễn Woody Allen với khoảng cách giữa nữ chính Emma Stone và nam chính Colin Firth là 28 tuổi. Bên cạnh đó là bộ phim bom tấn của năm 2014 Edge of Tomorrow (lược dịch “Cuộc chiến luân hồi”) với nữ diễn viên chính Emily Blunt (31 tuổi) được đánh giá rất đẹp đôi bên cạnh tài tử Tom Cruise (51 tuổi).

Bộ phim Six Days, Seven Nights (lược dịch “Sáu ngày Bảy đêm” 1998), xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật của Harrison Ford (55 tuổi) và nữ minh tinh Anne Heche (29 tuổi). Trong bộ phim Dark Shadows (2012), nữ diễn viên Bella Heathcote (24 tuổi) đã đóng vai nàng thơ của Johnny Depp (48 tuổi) đúng gấp đôi tuổi của cô. Năm 1999, nam tài tử Michael Dougla đã đóng cặp cùng cô đào Gwyneth Paltrow trẻ hơn ông 28 tuổi trong bộ phim A Perfect Murder (lược dịch “Vụ mưu sát hoàn hảo”).

Nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal xinh đẹp và tự tin ở tuổi 37.


Một câu chuyện bi hài khác liên quan tới vấn đề tuổi tác tại Hollywood thuộc về minh tinh gạo cội Meryl Streep (65 tuổi), bà là nữ diễn viên được đề cử giải Oscar nhiều nhất trong lịch sử với 19 lần xướng tên và 3 lần nhận giải.

Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue năm 2011, Meryl tự tin khẳng định rằng đối với bà, bước vào lứa tuổi tứ tuần là một may mắn. Tuy nhiên, Meryl hồi tưởng lại một năm sau khi đón sinh nhật lần thứ 40, bà nhận được lời mời từ 3 bộ phim khác nhau, tất cả đều là đóng vai... phù thủy. Nhưng điều đó không khiến Meryl quá bận tâm, bà vẫn say mê diễn xuất với các vai diễn khó và liên tục nhận được khen ngợi từ giới phê bình.

Vẫn có một số nữ diễn viên chọn lựa việc giấu tuổi thật để tạo thêm thuận lợi khi hoạt động trong ngành giải trí ở Hollywood như trường hợp của nữ diễn viên mới nổi người Australia Rebel Wilson. Một trang mạng của Australia đã lấy dẫn chứng là học bạ của Wilson để khẳng định rằng cô thực ra đã 35 tuổi trong khi từ trước tới nay cô luôn tuyên bố trước công chúng rằng mình đang 29 xuân xanh.

Tuy Wilson chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến cáo buộc nói dối tuổi nhưng các nhà phân tích cho rằng cô làm như vậy để có nhiều lợi thế hơn trong việc được tuyển chọn cho các vai diễn.

Kết quả điều tra được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học San Diego dựa trên 2.300 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim có doanh thu cao năm 2013 cho thấy trong số nam diễn viên, những người trên 40 tuổi chiếm tới 55% còn trong nhóm diễn viên nữ, những người hơn 40 tuổi chỉ chiếm 30%. Cũng trong cuộc điều tra này, các nữ diễn viên chỉ chiếm 30% trong toàn bộ dàn diễn viên chính phụ. Bên cạnh đó, chỉ có 29% nữ diễn viên đảm nhận vai chính.

Vào tháng 1, khi được vinh danh nhận giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim ngắn truyền hình, Maggie đã có phát biểu đầy hào hứng về vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong thế giới nghệ thuật thứ bảy.

Sau sự việc trên, Maggie vẫn kỳ vọng kinh đô điện ảnh Hollywood sẽ trở thành môi trường làm việc lý tưởng của nữ giới, cô nói: “Các nữ diễn viên đã làm được những việc hết sức ấn tượng. Tôi không hề cảm thấy tuyệt vọng vì chuyện bị từ chối do tuổi tác và tôi đang mong chờ điều gì đó thật phi thường”.

Trước câu chuyện của Maggie, nhà biên kịch kiêm sản xuất Stephen Follows người Anh đã quyết định nghiên cứu 422 bộ phim tình cảm đạt doanh thu trên 1 triệu USD từ những năm 1984 và 2014, ông phát hiện rằng khoảng cách tuổi tác giữa nữ chính và nam chính là khoảng 4,5 tuổi, không quá cao so với chênh lệch tuổi thực tế giữa các cặp vợ chồng ở Mỹ trong thống kê năm 2010 là 2,8 tuổi.

Gần đây bộ phim mới nhất về điệp viên 007 có tựa đề Spectre (tạm dịch “Bóng ma”) đã trở thành một trong số ít ngoại lệ được hoan nghênh khi minh tinh Italy Monica Bellucci (50 tuổi) đảm nhận vai diễn người tình của nam diễn viên Daniel Craig (47 tuổi).

Hà Linh (tổng hợp)