07:09 05/07/2011

Khen thưởng Công an Tiền Giang bắt vụ sản xuất và lưu thông tiền giả

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu vừa trao bằng khen và biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang về việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời một ổ nhóm sản xuất và lưu hành tiền giả.

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu vừa trao bằng khen và biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang về việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời một ổ nhóm sản xuất và lưu hành tiền giả.

Được biết, ngày 4/3/2011, trong lúc bán tạp hóa, anh Nguyễn Văn Ân, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo nghi ngờ đôi nam nữ mua dầu gội đầu và trả bằng tiền mệnh giá 50.000 đồng polymer là tiền giả. Nhận được tin báo của anh Ân, công an xã phối hợp cùng với Công an huyện Chợ Gạo theo dõi, làm rõ nghi vấn và bắt giữ quả tang Bùi Thanh Hùng (sinh năm 1972), thường trú tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), cùng vợ là Đặng Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1977), thường trú tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang tiêu thụ tiền giả. Cán bộ công an khám và thu giữ 179 tờ tiền polymer giả loại 50.000 đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Hùng khai nguồn tiền trên do y mua qua điện thoại của tên Quang ở TP Hồ Chí Minh, với 5 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Tiền Giang đã bắt quả tang Quang tại bến xe quận 8, TP Hồ Chí Minh và thu giữ 304 tờ tiền polymer giả, mệnh giá 50.000 đồng. Quang khai nhận, tên thật là Lâm Thanh Phong (sinh năm 1975) quê ở Cà Mau có hộ khẩu thường trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh có bán tiền giả cho Hùng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Thanh Phong, lực lượng công an thu giữ 1 máy vi tính, 2 máy in màu, 1 máy scanner, 3 khung lụa, 1 bàn đèn dùng trong in lụa, 1 thẻ nhớ chứa dữ liệu in tiền giả và nhiều vật chứng có liên quan...

Phong khai, y làm tiền giả từ giữa năm 2009, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2011, Phong đã làm ra 36,55 triệu đồng loại tiền polymer 50.000 đồng đưa đi tiêu thụ và đang mở rộng mạng lưới thì bị bắt.

H.V