07:00 27/07/2012

Khánh thành nhà rông văn hóa làng Đăk Tiêng Klăh

Trong hai ngày 24 và 25/6, tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) trong không gian rộn rã tiếng cồng chiêng và điệu múa xoang mềm mại đã diễn ra Lễ khánh thành nhà rông văn hóa làng Đăk Tiêng Klăh.

Trong hai ngày 24 và 25/6, tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) trong không gian rộn rã tiếng cồng chiêng và điệu múa xoang mềm mại đã diễn ra Lễ khánh thành nhà rông văn hóa làng Đăk Tiêng Klăh.


 

Biểu diễn văn nghệ mừng nhà rông làng Đăk Rơ Chót.

 

Được khởi công xây dựng từ tháng 4/2012, với tổng kinh phí hơn 380 triệu đồng; nhà rông văn hóa làng Đăk Tiêng Klăh có chiều cao 11 m, diện tích gần 63 m2; mái lợp khoảng 2.000 tấm tranh và được xây dựng theo phong cách truyền thống của dân tộc Rơ Ngao.


Ông A Nhen, thôn trưởng Đăk Tiêng Klăh, xã Đăk La vui vẻ cho biết: Làng Đăk Tiêng Klăh có 170 hộ với 1.020 nhân khẩu. Kể từ sau giải phóng đến nay, làng Đăk Tiêng Klăh không có nhà rông truyền thống của làng, mỗi lần sinh hoạt cộng đồng, bà con nhân dân phải mượn trường học trong làng rất bất tiện. Bây giờ có nhà rông to như thế này, bà con dân làng mình ai cũng vui...


Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đăk La, cho biết: Trước đó, bà con nhân dân làng Đăk Rơ Chót, xã Đăk La cũng đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nhà rông của làng. Hiện tại, làng Kon Trang Kép cũng đang hoàn thiện nhà rông để tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng. Đến nay, cả 6 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà đã có nhà rông truyền thống của làng.

 

Tin, ảnh: NGỌC LINH