12:15 24/12/2011

Khánh thành Nhà ga hành khách Cảng HK Buôn Ma Thuột

Sáng 24/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam phối hợp cùng với tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành Nhà ga hành khách mới Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên tham dự buổi lễ.

Sáng 24/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam phối hợp cùng với tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành Nhà ga hành khách mới Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên tham dự buổi lễ.

Nhà ga hành khách mới Cảng hàng không Buôn Ma Thuột có tổng vốn đầu tư 221 tỷ đồng, quy mô gồm một tầng trệt, một tầng lửng, với tổng diện tích sàn 7.200 mét vuông, công suất 1 triệu hành khách/năm. Nhà ga mới cũng đáp ứng 4 chuyến bay giờ cao điểm (2 chuyến đi, 2 chuyến đến) với loại máy bay A 321 và tương đương, phục vụ 400 hành khách/giờ cao điểm (2 chiều).

Nhà ga được thiết kế thân thiện với môi trường, tận dụng ánh sáng thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, đồng thời có đầy đủ các công trình phụ trợ được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại như hệ thống thông báo bay, làm thủ tục hàng không, hệ thống máy soi chiếu, thang máy, thang cuốn, khu thương mại dịch vụ, trạm cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, đường ra vào ga, sân đậu đỗ ô tô...


Toàn cảnh nhà ga mới. Nguồn: giaothongvantai.com.vn


Thị trường hàng không tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột trong mấy năm qua tăng trưởng khá cao, luôn ở mức trên 40%/ năm. Trong năm 2011, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã phục vụ trên 420.000 lượt hành khách. Hiện nay, tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột mỗi ngày có 4 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột, 2 chuyến đi Hà Nội, một chuyến từ Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng và ngược lại... Riêng các ngày thứ 6 và thứ 7 có 5 chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột và ngược lại.

Quang Huy