10:15 19/10/2010

Khánh thành Nhà Bia Di tích lịch sử Ban Dân vận TW Cục miền Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2010), sáng 15/10, tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)...

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2010), sáng 15/10, tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức lễ khánh thành Nhà Bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đông đảo người dân Tây Ninh đã tới dự.




Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Việc xây dựng công trình Nhà Bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam là việc làm hết sức ý nghĩa để ghi nhớ, tôn vinh truyền thống công tác dân vận của Đảng; là địa chỉ đỏ để tuyên truyền, giáo dục, tiếp thêm sức mạnh, hành trang cho các thế hệ cán bộ dân vận hôm nay và mai sau về tinh thần chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây còn là nơi tiếp thêm tinh thần thi đua yêu nước, lòng nhiệt huyết cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng có thêm sức mạnh thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ đó, giúp phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được phát huy, lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và đến với mọi mặt đời sống xã hội.

Nhà Bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam được chính thức khởi công ngày 11/7/2010, xây dựng trong khuôn viên rộng hơn 400 m2, gồm Nhà Bia và Bia Di tích.

Vũ Tiến Lực