11:10 16/11/2010

Khánh thành cầu treo Khuyến học và Dân trí qua sông Pô Kô

(Tin tức) - Ngày 15/11, Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo điện tử Dân trí và Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu treo Khuyến học và Dân trí tại làng Long Jôn, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).

(Tin tức) - Ngày 15/11, Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo điện tử Dân trí và Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu treo Khuyến học và Dân trí tại làng Long Jôn, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Cầu treo được thiết kế rộng 1,2 m, dài 120 m nối 3 làng Long Jôn, Đắk Blai, Đắk Rơme, nơi có hàng nghìn hộ dân với xã Đắk Ang. Cầu được xây dựng với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ. Việc hoàn thành cây cầu này đã chấm dứt tình trạng người lớn và trẻ em phải đu dây cáp để qua sông Pô Kô đi học, đi làm hàng ngày trước đây.

Cầu Khuyến học & Dân trí trong ngày khánh thành


Cũng nhân dịp này, báo điện tử Dân trí đã trao tặng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền trên địa bàn xã Đắk Ang 2 máy tính sách tay và bàn ghế văn phòng để cải thiện cơ sở vật chất của nhà trường. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum và các nhà tài trợ đã trao 55 suất học bổng, mỗi suất 400.000 đồng và nhiều phần quà khác cho các em học sinh nghèo, dân tộc thiểu số đã vươn lên, vượt khó, đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

Hoàng Cao Nguyên