11:00 22/11/2011

Khánh thành bảo tàng lớn nhất khu vực Tây Nguyên

Ngày 21/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khánh thành công trình Bảo tàng Đắk Lắk. Đây là bảo tàng được đánh giá là có quy mô lớn nhất khu vực Tây Nguyên.

Ngày 21/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khánh thành công trình Bảo tàng Đắk Lắk. Đây là bảo tàng được đánh giá là có quy mô lớn nhất khu vực Tây Nguyên.

Bảo tàng Đắk Lắk được thiết kế mô phỏng theo kiến trúc nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê – là dân tộc thiểu số bản địa chiếm số lượng đông nhất ở Đắk Lắk. Bảo tàng được xây dựng với sự hợp tác của các chuyên gia về bảo tàng của Cộng hòa Pháp và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Công trình có chiều dài 130 m, rộng gần 65 m, tổng diện tích xây dựng trên 9.200 m2, được khởi công từ tháng 2/2008; tổng vốn xây dựng gần 80 tỷ đồng. Bảo tàng được bố trí thành 3 không gian trưng bày với 3 phần nội dung lớn, gồm: Đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử.

Ngay trong lễ khánh thành, bảo tàng đã trưng bày bộ sưu tập với gần 1.000 hiện vật, ảnh tư liệu cùng các phim tài liệu và hệ thống thông tin hữu ích được chuyển tải một cách khoa học qua các pano bài viết, chú thích. Các hiện vật đã cung cấp cho người xem toàn cảnh lịch sử phát triển, những giá trị độc đáo của con người, văn hóa, thiên nhiên vùng đất Tây Nguyên. Bảo tàng Đắk Lắk là bảo tàng đầu tiên của Việt Nam sử dụng 4 ngôn ngữ trong trưng bày, gồm: Việt, Pháp, Anh và tiếng dân tộc thiểu số Ê Đê.

V.Dũng