03:20 18/03/2015

Khẩn trương tìm 2 nạn nhân mất tích vụ lật thuyền trên sông Chừng

Đội tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn - Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ thủy điện sông Chừng.

Theo Trung tá Vương Đức Tho, Trưởng Công an huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang): Đội tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn - Công an huyện Quang Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ thủy điện sông Chừng.

Trước đó, Công an huyện Quang Bình nhận được tin báo: Khoảng 10 giờ sáng 16/3, hai vợ chồng người dân tộc Dao là anh Phùng Tà C (sinh năm 1997) và chị Triệu Mùi L (sinh năm 1997), trú tại thôn Xuân Hòa, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình đi dự cưới tại thôn Tân Tiến, thị trấn Yên Bình. Đến 10 giờ sáng 17/3 gia đình không thấy hai anh chị về nhà.

Qua xác minh bước đầu của Công an huyện Quang Bình, được biết ngày 16/3 hai vợ chồng anh C và chị L đi dự cưới tại nhà ông Đặng Văn Cấp, trú tại thôn Tân Tiến, thị trấn Yên Bình. Đến khoảng 22 giờ ngày 16/3, hai vợ chồng đi về nhà bằng phương tiện thuyền độc mộc tự đóng, với các tấm ván ghép lại có gắn máy chạy bằng xăng loại nhỏ dùng để đi trên mặt hồ thủy điện sông Chừng. Khoảng cách từ bến thuyền đến khu vực mất tích của hai nạn nhân khoảng 4km.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quang Bình đã huy động cán bộ, chiến sỹ khẩn trương tìm kiếm vợ chồng đang mất tích. Mặc dù đã triển khai rất nhiều biện pháp, song do mực nước của hồ thủy điện rất sâu nên đến chiều tối ngày 18/3, cả hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo Trung tá Vương Đức Tho, lãnh đạo Công an huyện Quang Bình đã cùng với cán bộ, chiến sỹ tới thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình nạn nhân.


Minh Tâm (TTXVN)