02:14 10/02/2011

Khẩn trương làm rõ các đối tượng gây án tại Công ty Samsung

Ngày 10/2, Thượng tá Trần Văn Lộc – Phó Trưởng công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết: Công an huyện Yên Phong đã bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố các đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản” Samsung.

Ngày 10/2, Thượng tá Trần Văn Lộc – Phó Trưởng công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết: Công an huyện Yên Phong đã bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố các đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản” đồng thời tiếp tục điều tra hành vi của nhóm đối tượng sử dụng súng điện và dao đe dọa lực lượng bảo vệ của Công ty Samsung.

Vụ việc xảy ra vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 24/1. Lúc đó, lực lượng bảo vệ vòng ngoài Công ty Samsung Việt Nam bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1990), trú tại Vạn An (thành phố Bắc Ninh), là công nhân của Công ty Samsung trộm cắp hơn 50 chiếc điện thoại di động các loại và một số linh kiện điện tử khác (giá trị tài sản ước tính hơn 500 triệu đồng).

Trong lúc đưa Thắng vào Phòng Bảo vệ để kiểm tra thì có 5 đối tượng đi trên 1 xe taxi đeo khẩu trang kín mặt, dùng súng bắn điện, dao phớ xông vào uy hiếp lực lượng bảo vệ, nổ súng giải cứu Thắng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Phong thành lập tổ công tác xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu nhân chứng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án, Công an huyện Yên Phong tập trung lực lượng điều tra xác minh các đối tượng liên quan.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 31/1 đến 8/2, lực lượng công an làm rõ và khởi tố các đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”, gồm: Đỗ Như Thích (SN 1990), trú tại Thanh Ba (Phú Thọ); Bùi Thị Hoài (SN 1990), trú tại Lục Ngạn (Bắc Giang); Nguyễn Văn Thái (SN 1987); Nguyễn Văn Giang (SN 1992), Nguyễn Văn Hưng, (SN 1987) và Nguyễn Văn Long (SN 1988), đều trú tại Yên Phong.

Bước đầu, Thắng và Long khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt một số vụ trộm cắp điện thoại khác. Hầu hết các đối tượng là công nhân và nhân viên kiểm soát cửa nhà xưởng của Công ty, một số đối tượng mới nghỉ việc.
 

Căn cứ vào lời khai các đối tượng, lực lượng công an làm rõ nhóm dùng súng và dao phớ giải thoát đồng bọn là: Nguyễn Duy Trung, (SN 1985), ở thị trấn Chờ; Lưu Vạn Hậu, (SN 1983), ở Trung Nghĩa; Ngô Viết Huân, (SN 1984), ở thị trấn Chờ - Yên Phong; Nguyễn Văn Ngọc, (SN 1978) ở Hiệp Hòa - Bắc Giang và Nguyễn Văn Giang. Hầu hết, các đối tượng trên đều có tiền án và nghiện ma túy. Hiện lực lượng công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng còn lại./.

Theo TTXVN