06:13 14/06/2011

Khẩn trương khai thông đường đến 3 xã biên giới bị tê liệt do mưa lớn

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Giang, trận mưa to kéo dài nhiều giờ sáng 13/6 không chỉ gây thiệt hại lớn về hoa màu mà còn làm hư hỏng nặng, tê liệt hoàn toàn 60 km tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ Mèo Vạc đi 3 xã biên giới là Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Giang, trận mưa to kéo dài nhiều giờ sáng 13/6 không chỉ gây thiệt hại lớn về hoa màu mà còn làm hư hỏng nặng, tê liệt hoàn toàn 60 km tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ Mèo Vạc đi 3 xã biên giới là Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ.

Điển hình là tuyến đường từ huyện Mèo Vạc vào xã Sơn Vĩ dài 51 km bị sạt lở 5 điểm nghiêm trọng, hàng nghìn mét khối đất đá lở xuống chắn ngang đường. Sơn Vĩ đang bị cô lập nên đời sống của bà con các dân tộc thiểu số 3 xã rất khó khăn. Mưa to kéo dài cũng phá hỏng đường, điện, nhiều diện tích cây hoa màu như ngô vụ mùa đang sinh trưởng và phát triển tốt, sắp cho thu hoạch.

Ông Nguyễn Chí Thường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 3 xã biên giới khẩn trương huy động bà con và tăng cường các phương tiện máy móc, nhanh chóng san ủi các điểm sạt lở để khai thông đường.

Tính đến 18 giờ ngày 13/6, tuyến đường duy nhất từ trung tâm huyện Mèo Vạc đi 3 xã biên giới mới khai thông được 2 điểm sạt lở.

Minh Tâm