10:15 05/10/2011

Khẩn trương đối phó với cơn bão số 6

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh gây mưa to từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Các địa phương ven biển Hà Tĩnh di dời dân và gia cố nhiều tuyến đê, kè xung yếu.

    Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh gây mưa to từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Các địa phương ven biển Hà Tĩnh di dời dân và gia cố nhiều tuyến đê, kè xung yếu.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 4 giờ ngày 5/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 6/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Đường đi của bão số 6 và áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Chủ động đối phó

Trước diễn biến cơn bão số 6 đang đổ bộ vào đất liền, chính quyền nhân dân các huyện ven biển Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương vận động, di dời nhân dân vùng cửa sông, cửa biển đến nơi an toàn và khắc phục các tuyến đê, kè xung yếu.

Lãnh đạo xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên cho biết: Do triều cường cùng với gió to, sóng lớn đã làm hàng chục ngôi nhà thuộc khu vực Cồn Gò bị ngập nước biển. Chúng tôi đã huy động hàng trăm cán bộ, dân quân tự vệ cùng với lực lượng bộ đội của huyện di dời 48 hộ dân với 170 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn. Huyện Cẩm Xuyên tiếp tục di dời 254 hộ dân với 947 nhân khẩu ở vùng cửa sông, cửa biển khi có bão cấp 8, cấp 9 đổ bộ vào đất liền.

Toàn huyện đã kêu gọi hàng trăm chiếc tàu thuyền thuộc các xã ven biển: Cẩm Hoà, Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, thị trấn Thiên Cầm về nơi trú bão an toàn. Ngoài ra, các xã ven biển huyện Cẩm Xuyên kiểm tra lại lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ, tiến hành chặt tỉa cây cối, neo chằng nhà cửa nhất là nhà của những hộ dân nghèo. Hiện nay, Cẩm Xuyên huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện cùng với nhân dân cơ bản đã thu hoạch xong trên 8.000 héc ta lúa hè thu.
Xã Thạch Kim huyện Lộc Hà cũng huy động hàng ngàn người là dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh và toàn dân của 6 xóm dùng đất, đá đắp, hàn lại tuyến kè bị sóng đánh làm xói, lở gần 100m thuộc xóm Long Hải. Xã Thạch Kim huy động 5 chiếc xe tải ben chở trên 40 chuyến gồm đất, đá, dùng hàng trăm bao tải cát đắp những chổ xung yếu kè biển. Do chủ động chuẩn bị phương án "bốn tại chỗ", chính quyền và nhân dân xã Thạch Kim đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ bảo vệ được kè chắn sóng biển và bảo vệ cho gần 400 hộ dân xóm Long Hải khỏi bị sóng biển tràn vào.

Trước đó, UBND huyện Lộc Hà đã có cuộc họp khẩn cấp để giao nhiệm vụ cho các xã ven biển Thịnh Lộc, Thạch Bằng, Thạch Kim, các xã thường hay ngập lụt Ích Hậu, Phù Lưu, Mai Phụ có phương án di dời hàng chục hộ dân đến nơi cao ráo.

Tại xã Thạch Lạc huyện Thạch Hà, xã Kỳ Hà huyện Kỳ Anh, chính quyền đã huy động lực lượng tại chổ cùng với nhân dân kịp thời đắp bổ sung các tuyến đê, kè xung yếu gần sông và giúp nhân dân vùng ven biển giằng, chống lại nhà cửa đảm bảo an toàn đối phó với cơn bão số 6.

TTN

     Dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm 5/10: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.