03:17 02/03/2011

Khám phá vụ cướp xe ôm và tài sản của lái xe taxi

Ngày 2/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản của anh Đặng Văn Bất (SN 1970, ở thôn Duyên Ứng, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ - Hà Nội...

Ngày 2/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản của anh Đặng Văn Bất (SN 1970, ở thôn Duyên Ứng, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ - Hà Nội), đồng thời bắt Hà Văn Linh (SN 1987) và Lê Văn Dũng (SN 1991), đều ở thôn Muỗng Do, Điền Trung, Bá Thước - Thanh Hoá, đã cướp xe máy của anh Bất.

Sự việc xảy ra vào hồi 19h ngày 15/2, anh Đặng Văn Bất làm nghề “xe ôm” chở Linh và Dũng từ đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm đến cánh đồng Bông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy - Hà Nội bị chúng dùng tuýp sắt đánh, cướp xe máy Wave BKS 33R4-5624. Hiện công an quận Cầu Giấy đã thu hồi tang vật trả người bị hại.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Sóc Sơn đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản của lái xe taxi và bắt Nguyễn Minh Khôi (SN 1991, trú tại Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn - Hà Nội) và Trịnh Thị Thanh Thủy (SN 1984, trú tại tổ 6B, Bãi Thơi, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Sự việc xảy ra vào hồi 21h ngày 25/2, anh Cao Xuân Thủy (SN 1978, trú tại Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Hà Nội) là lái xe taxi hãng Mai Linh, chở 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi từ phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng lên Sóc Sơn. Khi đến thôn Ninh Môn, Hiền Ninh, Sóc Sơn, đối tượng nam dùng dao nhọn khống chế, cướp 1 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc ví trong có 800 ngàn đồng và một số giấy tờ cá nhân của anh Thủy rồi trốn thoát. Hiện cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý./.

P.A