12:09 09/12/2011

Khám phá thành phố "ma quỷ"

Pattaya là thành phố du lịch bậc nhất Đông Nam Á và còn được mệnh danh là thành phố “ma quỷ” đối lập với Băngcốc là thành phố “thiên thần”. Đến Pattaya, du khách còn được khám phá những nét văn hóa Thái khá đặc sặc với cách làm du lịch chuyên nghiệp.

Pattaya được ví là thành phố du lịch ăn chơi bậc nhất Đông Nam Á và còn được mệnh danh là thành phố “ma quỷ” đối lập với Băng cốc là thành phố “thiên thần”.

Pattaya cách thành phố Băngcốc khoảng 160km. Đến đây,  du khách có dịp khám phá 2 mảng "sáng- tối" tại thành phố du lịch này. Bên cạnh các dịch vụ giải trí của thành phố biển Pattaya như tắm biển, dù bay..., du khách còn được khám phá những nét văn hóa Thái khá đặc sặc như show diễn lịch sử Thái Alangkarn, xiếc voi, boxing Thái và cách làm du lịch chuyên nghiệp.

Theo đại diện công ty lữ hành cung cấp dịch land tour King Dragon, hiện công suất phòng tại Pattaya luôn kín khách, nhất là khách Bắc Âu, Nga đến đây nghỉ dưỡng.

Báo Tin Tức xin giới thiệu một số hình ảnh về thành phố du lịch được mệnh danh là thành phố "ma quỷ" này:






Pattaya chỉ nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống.





Từng đoàn xe 'sỏng thẻo" chở khách đi dạo phố phường và đích đến là phố đi bộ.







Phố đi bộ Pattaya chỉ dài hơn 1km nhưng luôn nườm nượp khách quốc tế.





Các quán bar luôn đông khách






Phố đi bộ này còn có cả lực lượng cảnh sát nước ngoài làm nhiệm vụ...






Nơi ánh sáng không bao giờ tắt.





Dọc tuyến phố nhỏ nối với phố đi bộ bày bán nhiều hoa quả, sản phẩm của vùng nhiệt đới.






Du khách còn được xem chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ chuyển giới.







Hoạt cảnh múa với tà áo dài Việt Nam và chiếc xích lô được đưa từ Việt Nam sang.






Du khách chụp ảnh chung với các nghệ sĩ chuyển giới. Giá mỗi lần chụp là 40bath.





Du khách cũng có thể xem show diễn Alangkarn kể về lịch sử hình thành nước Thái Lan.






Show diễn được đầu tư hoành tráng với hơn 1 triệu USD.




 



Đưa cả voi thật lên sân khấu diễn cảnh binh đao.







Nhiều hoạt cảnh có sự giao lưu với khách du lịch.







Buổi sáng, du khách có thể thăm khu vui chơi giải trí Nong Nooch với nhiều show diễn mang đậm bản sắc văn hoá Thái.







Khu vườn gốm sứ thiết kế ấn tượng, nhưng ít ai ngờ, vật liệu này được làm từ Bình Dương (Việt Nam).






Họ còn thuê cả những người thợ khéo tay Việt Nam sang lắp đặt.







Xiếc voi luôn hấp dẫn khán giả.






Thử cảm giác mạnh khi để voi bước qua







Và cho voi ăn chuối.







Giả của mỗi lần chụp ảnh với voi là 50bath. Các dịch vụ của Thái chuyên nghiệp và không có cảnh đeo bám, chèo kéo khách.





Xuân Cường