09:16 16/09/2011

Khám phá nhanh vụ con rể sát hại mẹ vợ

Như báo Tin Tức đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 12/9, ông Trương Văn Hòa, trú ở ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An) đến Công an huyện Vĩnh Hưng trình báo về việc vợ ông là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, 47 tuổi bị mất tích.

Như báo Tin Tức đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 12/9, ông Trương Văn Hòa, trú ở ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An) đến Công an huyện Vĩnh Hưng trình báo về việc vợ ông là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, 47 tuổi bị mất tích. Công an địa phương đã ghi nhận trình báo của ông Hòa và đang tiến hành điều tra thì đến 15 giờ ngày 13/9, chị Trương Thị Ngọc, 28 tuổi (con gái ông Hòa và bà Hồng) từ TP Hồ Chí Minh về nhà tìm mẹ. Khi vào trong nhà, chị Ngọc phát hiện mẹ mình đã bị chết, xác bị hung thủ bỏ vào trong tủ.

Chị Ngọc đã trình báo Công an và cho biết, mẹ mình bị mất một số nữ trang đeo trên người gồm 1 sợi dây chuyền 6 chỉ, 2 chiếc nhẫn gồm 1 chiếc 1 chỉ và 1 chiếc 0,5 chỉ...

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan Điều tra làm rõ thủ phạm gây án là Tô Ngọc Minh, 42 tuổi, là chồng của chị Ngọc và là con rể bà Hồng.

Ngay sau khi xác định được hung thủ gây án, cơ quan Điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Minh. Đến 16 giờ ngày 14/9, lực lượng Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ được tên Minh khi y đang lẩn trốn tại sòng bạc "Heng Heng" trên đất Campuchia, giáp cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An).

Theo lời khai của tên Minh tại cơ quan Điều tra, giữa y và mẹ vợ (tức bà Hồng) có mâu thuẫn từ trước. Vào ngày 12/9, Minh và bà Hồng đã to tiếng cãi nhau. Minh bực tức dùng cây đánh và siết cổ bà Hồng làm bà tử vong. Sát hại bà Hồng xong, Minh lấy túi nylon rồi bỏ xác nạn nhân vào, đem giấu vào trong tủ của nhà mình. Tiếp sau, Minh sang Campuchia vào các sòng bạc chơi cờ bạc và lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Hiện cơ quan Điều tra đang tiến hành các thủ tục tố tụng để điều tra theo quy định của pháp luật.

SN