10:14 11/10/2011

Khám phá biển và đầm phá Thừa Thiên - Huế

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2012 do Thừa Thiên - Huế đăng cai sẽ là chuỗi hoạt động của Lễ hội về biển và đầm phá, cùng những hoạt động xúc tiến du lịch biển như Festival biển 2012, Lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới”, Lễ hội Sóng nước Tam Giang...

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2012 do Thừa Thiên - Huế đăng cai sẽ là chuỗi hoạt động của Lễ hội về biển và đầm phá, cùng những hoạt động xúc tiến du lịch biển như Festival biển 2012 với chủ đề “Về với biển Huế”, Lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới”, Lễ hội Sóng nước Tam Giang, Lễ hội Điện Huệ Nam...


Năm du lịch Quốc gia 2012 sẽ do Thừa Thiên - Huế đăng cai tổ chức.



Trong đó, Festival biển 2012 “Về với biển Huế” với nhiều hoạt động văn hoá - nghệ thuật, thể thao hấp dẫn (bóng đá bãi biển, đua thuyền thúng, thi nhảy bao bố, thi chạy trên cát, tái hiện các trò chơi dân gian câu cá người, đánh cá người, liên hoan diều, chọi gà truyền thống,...) sẽ diễn ra tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang từ 30/4 đến 1/5.

Lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới" được tổ chức ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc vào tháng 5 gồm chương trình khai mạc, bế mạc mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống của địa phương, các hoạt động triển lãm, hội chợ ẩm thực, lễ hội cầu ngư, đua thuyền truyền thống, các bộ môn thể thao và trò chơi dân gian (đua lắc thuyền thúng, kéo co, lướt sóng, bóng đá, bóng chuyền bãi biển), hội trại hè thanh niên,...

Lễ hội Sóng nước Tam Giang diễn ra vào tháng 5/2012 ở huyện Quảng Điền giới thiệu tour du lịch sinh thái "Sóng nước Tam Giang" và quảng bá những tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, kinh tế, du lịch của Quảng Điền nói chung và đầm phá Tam Giang nói riêng.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm chào hàng các tour tuyến mới về biển Huế, đẩy mạnh khai thác du lịch biển, một thế mạnh khác của Thừa Thiên - Huế, bên cạnh những tour du lịch khám phá di sản văn hóa.

Theo Dulichvn.org.vn